Nghệ An:

5 con voi rừng kéo về tàn phá lúa của dân

(Dân trí) - Một đàn 5 con voi rừng đã kéo về xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An tàn phá mùa màng của dân. Phải mất hơn 6 giờ đồng hồ, người dân mới đẩy đuổi được đàn voi ra khỏi địa bàn.

Một vụ voi quật chết người xảy ra hồi giữa năm 2011
Một vụ voi quật chết người xảy ra hồi giữa năm 2011
 
Chiều ngày 7/6, ông Phan Văn Ngôn - Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP 2- đóng trên địa bàn xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương xác nhận với PV Dân trí thông tin trên là có thật.

Ông Ngôn cho biết, vào khoảng 21h ngày 5/6/2012, tại khu vực rừng thuộc đội 15-7, tiểu khu 969, của TĐTNXP 2, xuất hiện 5 con voi (trong đó có 3 con voi lớn và 2 con voi nhỏ) đến phá lúa của hai hộ dân Đậu Bá Thắng và Nguyễn Duy Nhàn.

Nhận được tin báo của hai gia đình, Tổng đội TNXP 2 đã huy động bà con nhân dân cùng cán bộ tổng đội tiến hành dốt đuốc xua đuổi đàn voi ra khỏi ruộng lúa. Tuy nhiên, phải mất hơn 6 giờ đồng hồ, người dân mới xua được đàn voi lì lợm bỏ đi. Ruộng lúa hơn 3 sào của hai gia đình anh Nhàn và anh Thắng đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Cũng theo ông Ngôn, việc đàn voi xuất hiện không có gì lạ, bởi đây là mùa măng rừng, cũng là lúc mùa màng của bà con vào vụ nên đàn voi ra để kiếm ăn.

“Việc voi rừng ra kiếm ăn không lạ, nhưng voi đã phá nhiều hoa màu và tài sản của bà con nhân dân. Đặc biệt trong việc đẩy đuổi nếu không biết cách có thể khiến voi phát điên, bí đường và có thể tấn công người. Mong cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An có phương án bảo vệ đàn voi này tránh những cuộc truy sát có thể xảy ra, đồng thời vừa để bảo vệ người dân”, ông Ngôn cho biết thêm.

Trước đó, hồi tháng 5/2011 tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn đã từng xảy ra vụ voi rừng tấn công làm chết một người dân. 
 
Xác con voi bị giết chết được phát hiện vào ngày 26/3/2011 khu vực xã Phúc Sơn.
Xác con voi bị giết chết được phát hiện vào ngày 26/3/2011 khu vực xã Phúc Sơn.
 
Một số cán bộ địa phương khẳng định, đàn voi 5 con vừa mới về vừa qua là trong đàn 6 con ở rừng quốc gia Pù Mát thường xuyên xuất hiện tại khu vực xã Long Sơn, Phúc Sơn của huyện Anh Sơn và xã Thanh Đức của huyện Thanh Chương. Mỗi năm đàn voi này thường xuống núi 2 đến 3 lần, chủ yếu để tìm thức ăn và tìm muối.

Tuy nhiên, vào ngày 26/3/2011, trên vùng đồi giáp ranh giữa hai huyện Thanh Chương và Anh Sơn, người dân đi rừng đã phát hiện một con voi bị giết chết.

 
Nguyễn Duy