Cà Mau:

5 căn nhà ở thị trấn ven biển bị thiêu rụi lúc nửa đêm

(Dân trí) - Sáng ngày 2/6, thông tin từ UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn 5 nhà dân.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 1/6, tại khóm 7, thị trấn Sông Đốc xảy ra vụ cháy dữ dội, khiến cho nhiều người dân sinh sống quanh khu vực hốt hoảng tháo chạy.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn đa số là nhà của các hộ kinh doanh hàng tạp hóa, điện gia dụng nên chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khiến cho đám cháy càng bùng phát, lan nhanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người nhân, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng xuống hiện trường cùng người dân dập lửa.

5 căn nhà ở thị trấn ven biển bị thiêu rụi lúc nửa đêm - 1

Hình ảnh vụ cháy cắt từ clip.

Hình ảnh vụ cháy cắt từ clip.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đến khoảng 1h sáng ngày 2/6, đám cháy mới được không chế.

Vụ cháy làm 5 căn nhà bị thiêu rụi, gồm nhà bà Trần Thị Út Ni (bán tạp hoá), ông Trần Quốc Anh (bán tạp hoá), ông Trần Văn Tố (bán tạp hoá, điện gia dụng), ông Trần Văn Hạt (bán tạp hoá) và ông Trần Thanh Truyền (cho người khác thuê bán phở).

Ngoài ra, còn có 2 căn nhà bị ảnh hưởng là nhà của ông Cao Văn Cường (làm trang điểm, uống tóc) và nhà ông Nguyễn Văn Điểm (để trống).

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người; ước tính tổng thiệt hại tài sản là hơn 5 tỷ đồng.

Hiện Công an thị trấn Sông Đốc đang phối hợp với các ngành chức năng bảo vệ hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

H.H