4 người Việt bị cảnh sát Singapore bắt giữ do trộm cắp đồ

(Dân trí) - Ngày 28/5 vừa qua, lực lượng chức năng Singapore đã bắt giữ 4 công dân Việt Nam do có hành động trộm cắp tại các trung tâm thương mại của nước này.

Tuyến phố mua sắm Orchard của Singapore
Tuyến phố mua sắm Orchard của Singapore

Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - đã xác nhận thông tin trên khi trả lời câu hỏi của PV Dân trí tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 31/5.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, hiện nay Đại sứ quán Việt Nam đã liên lạc với cơ quan chức năng để xác minh về sự việc. Trong trường hợp cần thiết sẽ có biện pháp bảo hộ công dân.

Theo Channel NewsAsia, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 4 người Việt khoảng 26-27 tuổi, trong đó có 2 người đàn ông và 2 phụ nữ.

Những người này được cho là đã thực hiện các vụ trộm cắp quần áo tại các trung tâm mua sắm trên tuyến đường trung tâm Orchard của Singapore. Cảnh sát đã thu giữ hơn 100 mặt hàng, chủ yếu là quần áo còn nguyên nhãn mác, với trị giá khoảng trên 10.000 đô la Singapore (tương đương 200 triệu đồng).

Được biết, 4 người Việt nói trên sẽ bị đưa ra tòa xét xử với cáo buộc về hành vi trộm cắp, nếu bị kết tội họ có thể phải chịu 7 năm tù giam và bị phạt tiền.

C.N.Q