Quảng Bình:

4 người tử vong trong vụ tai nạn xe máy kinh hoàng

(Dân trí) - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 19h45 ngày 10/7 tại Km 674+600 QL1A, đoạn qua xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), làm 4 người chết tại chỗ và 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe mô tô mang BKS 73N1-0516 do anh Phùng Chí Cường (SN 1975, trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển chở theo 3 cháu nhỏ là Phùng Thị Yến Nhi (SN 2008), Phạm An Toàn (SN 2012) và Phùng Thị Trang (SN 2001). Khi đi đến địa điểm trên, xe anh Cường đâm trực diện vào xe máy đi ngược chiều mang BKS 73G1-11119 do anh Nguyễn Viết Long (SN 1990, trú xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) cầm lái, chở theo anh Phạm Minh Trung (SN 1990, trú huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Cú đâm mạnh trực diện khiến 4 người tử vong tại chỗ, riêng anh Phạm Minh Trung và cháu Phùng Thị Trang bị thương, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để bàn giao thi thể cho các gia đình.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Sáng nay 11/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, cho biết: "Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên địa bàn huyện, chúng tôi đã khẩn cấp cử đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong. Trước mắt, huyện hỗ trợ mai táng cho gia đình có người chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng".

Hồ Minh - Đặng Tài