1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

4 người chết, 19 người bị thương trong vụ lật xe khách

(Dân trí) - Đang lưu thông theo hướng Huế - Vinh, xe khách 75H - 5913 bất ngờ mất lái, lật văng vào nhà dân khiến 4 người chết, 19 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h45 ngày 28/4 tại xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình).

Tại hiện trường ở km 599+750 thuộc địa phận thôn Thọ Sơn (Quảng Đông, Quảng Trạch - gần chân đèo Ngang, cách trung tâm TP Đồng Hới khoảng 70 km), chiếc xe loại 29 chỗ mang BKS 75H - 5913 lật nghiêng nằm quay đầu theo hướng Bắc. Trước xe có gắn chữ Minh Loan. Theo thông tin ban đầu, 4 người đã tử vong, 19 người khác bị thương và có 7 người may mắn thoát nạn. 
 
4 người chết, 19 người bị thương trong vụ lật xe khách - 1
Hiện trường vụ tai nạn: chiếc xe lật nghiêng và 1 nạn nhân chết tại chỗ.

Theo bà Lê Thị Tiến (thôn Thọ Sơn), vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h45. Sau khi nghe tiếng xe húc vào tường và tiếng người kêu cứu, bà cùng nhiều người dân chạy ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng: chiếc xe chở chật ních người nằm ngả nghiêng sau khi đã húc đổ một phần quán của chị Lê Thị Thanh và va quệt với 2 cây to nằm ven đường.

Vụ tai nạn đã làm một người chết tại chỗ, nạn nhân là nữ chừng 20 tuổi không mang theo giấy tờ tùy thân. 22 người khác bị thương nặng, một số người bị kẹt nằm dưới thân xe đã được người dân địa phương kéo ra trong tình trạng gãy xương, máu chảy ướt đẫm.
 
4 người chết, 19 người bị thương trong vụ lật xe khách - 2
Phần đầu xe hư hỏng nặng do va chạm với quán bên đường.
 
22 người này sau đó đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình để cấp cứu. Theo bác sỹ Trương Thanh Tân - Trưởng khoa Ngoại bệnh viện cho biết: “Do chấn thương quá nặng, 3 người đã tử vong. Trong số còn lại, có 7 ca nghiêm trọng đã được chuyển vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới) và Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu”.
 
4 người chết, 19 người bị thương trong vụ lật xe khách - 3
Chiếc xe bị nạn đang được cẩu khỏi hiện trường để đưa về Công an huyện Quảng Trạch điều tra.

Trong số 4 người tử vong, hai người đã xác định danh tính là chị Hà Thị Thu Thủy (22 tuổi, quê Hàm Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình, hiện là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Y khoa Huế) và chị Nguyễn Thị Tá (49 tuổi, quê Diễn Châu - Nghệ An). Nạn nhân còn lại là nữ, chừng 50 tuổi, không có giấy tờ tùy thân.

Theo ông Tân, trong số những người bị thương có 2 ca nguy kịch (một bị chấn thương sọ não nặng, một bị chấn thương sọ não và tổn thương xương sống cổ), 5 trường hợp gãy xương tổng hợp, đa chấn thương.
 
4 người chết, 19 người bị thương trong vụ lật xe khách - 4
Các nạn nhân được cấp cứu tại BV Đa khoa Bắc Quảng Bình.

Hiện vẫn còn 12 nạn nhân đang được chụp phim, theo dõi và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình.

Bà Võ Thị Khuyến (70 tuổi, ở thôn Hòa Bình - Quảng Hưng - Quảng Trạch) nằm trên giường bệnh với chiếc áo bê bết máu kể: “Mệ vừa lên xe cách đó vài chục cây số, lúc đó gần trưa, xe vừa dừng ăn cơm xong chạy rất nhanh rồi bất ngờ triềng nghiêng một cái. Lúc đó cả xe náo loạn, mệ cũng mất hồn mất vía, không biết chi nữa cả”.
 
4 người chết, 19 người bị thương trong vụ lật xe khách - 5

Bà Võ Thị Khuyến vẫn chưa hết hoảng loạn sau tai nạn.

Tại thời điểm PV đến hiện trường, 7 người thoát nạn cũng như tài xế và chủ xe đều không có mặt. Được biết, chuyến xe này chuyên chạy tuyến Huế - Vinh, gặp nạn khi đang chở hầu hết sinh viên từ Huế về Vinh, Hà Tĩnh nghỉ lễ.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng CSGT huyện Quảng Trạch tại hiện trường, có thể do lái xe chạy nhanh, không làm chủ được tay lái đã lao vào vệ đường, lật và va chạm mạnh với quán của chị Thanh (cách lề đường gần 10m).

Chiều 28/4, đội CSGT Công an huyện Quảng Trạch cho biết chưa có thông tin chính thức về lái xe, chủ xe. Trong số những người nhập viện cấp cứu, có anh Võ Đình Tú (28 tuổi, trú tại P. Phú Hội - TP Huế), có khả năng là người nhà xe.

Theo ông Đậu Minh Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch: nạn nhân tử vong tại chỗ chưa có người đến nhận nên đã giao cho xã Quảng Đông bảo quản, canh giữ. 3 nạn nhân còn lại vẫn nằm trong nhà xác bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình.

Huyện Quảng Trạch đã quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 1 triệu đồng, mỗi người bị thương 500.000 đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe này là loại 29 chỗ, lúc gặp nạn đã chở quá số người quy định. Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Hồng Kỹ