Hà Nội:

4 đối tượng bị bắt trong vụ giang hồ truy sát nhau bằng súng

(Dân trí) - Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra, làm rõ vụ côn đồ xả súng bắn nhau tại địa bàn huyện Từ Liêm rạng sáng 28/6, bước đầu tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan.

Như đã đưa tin, khoảng 23h ngày 27/6, anh Lê Văn Thế (SN 1991, ở An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; tạm trú tại Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội), lái xe taxi hãng Mỹ Đình, điều khiển xe ô tô BKS 31F-2874 đến đón khách tại cây xăng đường Lê Đức Thọ.

Khi chở một nhóm thanh niên đến khu công nghiệp vừa và nhỏ Minh Khai (Từ Liêm), chiếc xe của anh Thế bị một nhóm đối tượng đi xe máy áp sát, dùng súng bắn đạn hoa cải bắn một phát vào cửa sau của xe.

Vụ việc đã khiến một nam thanh niên ngồi phía sau xe bị thương. Anh Thế cũng bị đạn trúng vào phần mềm.

Khẩn trương truy xét, cơ quan công an bước đầu làm rõ 7 đối tượng liên quan đến vụ việc, gồm: Vương Mạnh Trung (SN 1984, ở Minh Khai, Từ Liêm), Lê Hoàng Anh (SN 1984, ở Mỹ Đình, Từ Liêm), Nguyễn Văn Học (SN 1983), Nguyễn Đắc Vượng (SN 1984) đều trú ở Hoè Thị, Xuân Phương, Từ Liêm; Nguyễn Mạnh Chiến (SN 1987) Hoàng Minh Đạt (SN 1989) và Hà Văn Giới (SN 1989), đều trú tại Nguyên Xá, Minh Khai, Từ Liêm.

Cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng Trung, Hoàng Anh, Học và Vượng, đồng thời truy bắt Chiến, Đạt và Giới đang bỏ trốn.

Tiến Nguyên