1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

4 công nhân tử nạn tại tòa nhà cao nhất Việt Nam

(Dân trí) - Khoảng 16h chiều qua, 22/7, tại công trường xây dựng tòa nhà Keangnam (đường Phạm Hùng, Hà Nội) lại tiếp tục có 2 công nhân tử vong vì tai nạn lao động. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi 2 công nhân khác rơi từ tầng 13 tòa nhà này xuống đất.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, bước đầu xác định hai nạn nhân là Lâm Văn Hiền (SN 1986, thường trú tại Nam Định) và Võ Ngọc Hường (SN 1968, thường trú tại Quảng Nam).
 
Vụ tai nạn xảy ra trong quá trình bê cốt-pha tại tầng 5 của tòa nhà B, hai anh đã bị trượt chân, rơi xuống sàn tầng 4. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, hai anh đã được đưa đi cấp cứu tại BV 198, nhưng do chấn thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.
 
4 công nhân tử nạn tại tòa nhà cao nhất Việt Nam - 1

Công trình xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam

Hiện các đơn vị chức năng đang hoàn tất thủ tục khám nghiệm xác để bàn giao cho gia đình và làm các thủ tục pháp lý cần thiết. Như vậy, trong vòng 2 ngày liên tiếp (21 và 22/7), tại công trình xây dựng tòa nhà được coi là cao nhất Việt Nam hiện nay, đã liên tiếp xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng, cùng vì nguyên nhân bất cẩn trong lao động, khiến 4 công nhân thiệt mạng.

Trước đó, vào tối ngày 21/7 hai công nhân Hoàng Văn Tạo (SN 1966, ở Kim Bôi, Hòa Bình) và Bùi Văn Dương (SN 1987, ở Lạc Sơn, Hòa Bình) đã bị rơi từ tầng 13 trong quá trình làm việc. 
 
Trao đổi với Dân trí, ông Bùi Văn Chiểu - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: “Đây là sự việc rất nghiêm trọng, đã lâu lắm rồi chưa xảy ra. Hiện tại, chúng tôi đang cử người xuống kiểm tra, làm rõ nguyên nhân. Chúng tôi cũng đã yêu cầu chủ đầu tư phải có báo cáo nhanh về sự việc trên. Bước đầu, theo thông tin của tôi nhân được, hình như nguyên nhân do cẩu thi công gạt vào làm giàn giáo sập xuống”.
 

Keangnam Hanoi Landmark Tower là một khu phức hợp khách sạn-văn phòng-căn hộ đang được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Keangnam của Hàn Quốc.

 

Tòa tháp cao nhất có 70 tầng, gấp đôi tòa nhà cao nhất hiện tại của Việt Nam là Saigon Pearl tại TPHCM đã hoàn thành xây thô với chiều cao 40 tầng.

 

Khu phức hợp gồm 1 tháp chính cao 344 mét (70 tầng), được xếp hạng thứ 17 thế giới về chiều cao dùng làm văn phòng cho thuê; cùng 2 tòa nhà khách sạn-căn hộ cao cấp cao 47 tầng. Diện tích sàn của khu tháp cũng lên tới 578.957 m², xếp thứ 5 thế giới.

 

Khi được hoàn tất tòa tháp sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam.

 

Tổng kinh phí đầu tư cho cả dự án là 1,050 tỷ đô la Mỹ.

Phúc Hưng - Lan Hương