1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung”

(Dân trí) - Theo thông lệ, ngày cuối năm, nhiều người dân ở xã Thủy Vân (Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) lại cùng nhau mổ bò, heo và chia thịt tươi cho mỗi gia đình ăn Tết.

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 1

Người dân xã Thủy Vân mổ bò, heo ngày cận Tết để chia chung

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 2

Một phần thịt heo cho mỗi người có trọng lượng 10 kg

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 3

Một phần thịt bị thiếu được "chủ thớt" thêm vào cho đủ

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 4

Những phần thịt được chia đều cho mọi người. Con heo hay bò được người chăm cho ăn thức ăn tốt nhất và nhiều rau cỏ trong cả năm nên thịt rất ngon

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 5

Mỗi phần thịt chia đều được lấy từ nhiều phần khác nhau của con heo, bò với đầy đủ nạc, xương, mỡ, da

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 6

3 phần thịt được chia để trên 3 bàn

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 7

Một người được đuôi heo mừng rỡ khoe với mọi người

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 8

Sau khi chia thịt, mọi người góp tiền vào cho người nuôi heo bò

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 9

Những tảng thịt tươi được cho vào bao đem về nhà ăn Tết

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 10

Mẹ chở con về nhà với phần thịt từ gia súc được nhiều người chung tay chăm bẵm cả năm

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 11

Phần lòng ngon từ heo, bò được luộc, ăn với nước mắm cốt

30 Tết, thôn xóm hồ hởi chia thịt bò, heo “nuôi chung” - 12

Quây quần ăn cỗ với thịt tươi mừng năm mới

Đại Dương