3 người tử vong trong hầm vàng bỏ hoang

Đặng Dương

(Dân trí) - Theo lãnh đạo xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, có thể 3 nạn nhân đã chui vào hầm vàng để nhặt phế liệu và bị thiếu khí, dẫn đến tử vong.

Ngày 29/4, lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân 3 người bị chết ngạt trong một hầm khai thác vàng trên địa bàn.

Danh tính của 3 nạn nhân gồm: T.A.T. (SN 1982), S.S.T. (SN 1990), L.A.T (SN 1994, cùng trú thôn 12, xã Quảng Hòa).

3 người tử vong trong hầm vàng bỏ hoang - 1

Một hầm khai thác vàng bỏ không tại xã Quảng Hòa (Ảnh: Mai Cường).

Trưa 28/4, người dân phát hiện sự việc, đã trình báo xã. Lực lượng chức năng cùng phương tiện, máy móc nhanh chóng được đưa vào hiện trường để đưa 3 thi thể ra ngoài.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa, có thể những người này vào đây để nhặt phế liệu. Khi chui vào được khoảng 50m thì thiếu khí, dẫn đến tử vong.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn được xác định là hầm vàng trái phép nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu. Hầm vàng này nằm tại tiểu khu 1660, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn.