3 ngày có một người chết vì bạo hành gia đình

Theo số liệu điều tra, có 2,3% số gia đình được hỏi cho biết có hành vi bạo lực về thể chất (đánh đập); 25% gia đình có hành vi bạo lực tinh thần và 30% cặp vợ chồng xảy ra hiện tượng ép buộc quan hệ tình dục.

Báo cáo của TANDTC trong 5 năm (2000-2005) cho biết, toà án các địa phương giải quyết 352.047 vụ việc về hôn nhân, gia đình, trong đó gần 200.000 vụ ly hôn do bạo lực gia đình, hành vi đánh đập, ngược đãi chiếm 53,1% trong các nguyên nhân dẫn đến ly hôn.

Còn theo báo cáo của Bộ Công an, trên toàn quốc cứ 2-3 ngày lại có 1 người bị chết có liên quan đến bạo lực gia đình.

Hôm qua, 23/8, tại Hà Nội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành để hoàn thiện dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Dự thảo quy định các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình (tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình, hoà giải mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, giáo dục tại cộng đồng...).

Đáng chú  ý là dự thảo luật có quy định Chủ tịch UBND, Trưởng công an xã có quyền quyết định biện pháp ngăn chặn đặc biệt: buộc người gây bạo lực không được tiếp xúc với nạn nhân trong thời gian 3 ngày; Toà án có quyền áp dụng biện pháp cách ly nạn nhân khỏi người gây bạo lực thời gian tới 120 ngày nếu có yêu cầu của nạn nhân...

Dự thảo luật này sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 diễn ra vào cuối năm nay.

Theo H.K
Tiền Phong