1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

3 năm, gần 200 thanh tra xây dựng bị kỷ luật

(Dân trí) - Theo Sở Xây dựng TPHCM, từ năm 2013-2015 có 188 trường hợp cán bộ thanh tra xây dựng sai phạm, riêng năm 2015 xảy ra vi phạm nhiều nhất với 97 trường hợp. Đến năm 2016, chỉ trong 7 tháng đầu năm đã có 84 trường hợp cán bộ thanh tra sai phạm.

Sở Xây dựng cho biết thông tin trên khi công bố trang phục mới của Thanh tra Sở diễn ra ngày 15/8.

Theo Sở Xây dựng TP, từ năm 2013-2015 có 188 trường hợp cán bộ thanh tra xây dựng vi phạm, trong đó có 1 người bị thôi việc, còn lại bị khiển trách, cảnh cáo, phê bình rút kinh nghiệm. Riêng năm 2015 xảy ra vi phạm nhiều nhất với 97 trường hợp.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Trần Trọng Tuấn cho biết việc xử lý các thanh tra vi phạm nhằm chấn chỉnh, nâng cao năng lực làm việc tại đơn vị. Việc xử lý vi phạm không loại trừ một ai, từ thanh tra viên cho đến lãnh đạo.

Theo ông Tuấn, từ đầu năm đến nay lực lượng thanh tra xây dựng thực hiện hơn 52.000 lượt kiểm tra trên tổng số 30.000 công trình được cấp phép. Qua đó, phát hiện và xử lý 1.585 vụ sai phạm (giảm hơn 12% so với cùng kỳ).

Một khu đất nông nghiệp ở huyện Bình Chánh có nhà xây trái phép bị cưỡng chế (ảnh NLD)
Một khu đất nông nghiệp ở huyện Bình Chánh có nhà xây trái phép bị cưỡng chế (ảnh NLD)

“Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng giảm so với các năm nhưng tính ra vẫn còn quá cao. Các công trình vi phạm chủ yếu xảy ra ở các quận, huyện có tốc độ đô thị hóa cao.Thực tế trên cho thấy ý thức pháp luật của một bộ phận chủ đầu tư còn kém, họ biết sai nhưng vẫn cố vi phạm. Thống kê này cũng chỉ ra năng lực của thanh tra tuy có nhiều tiến bộ nhưng các chỉ số vi phạm vẫn còn quá cao. Tôi yêu cầu thanh tra xây dựng phải nâng cao năng lực, không tiêu cực”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, tính đến nay, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng có 1.041 người. Trong đó có 1 thanh tra chính, 86 thanh tra viên, 927 công chức, 27 hợp đồng. Về trình độ chuyên môn, trình độ thạc sỹ là 15 người, đại học là 590 người, trung cấp 358 người, trình độ 12/12 là 27 người.

Quốc Anh