3 lãnh đạo Sở Tư pháp Vĩnh Phúc mất chức: Chưa phát hiện tham nhũng

Thế Kha

(Dân trí) - Chiều 21/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gặp gỡ báo chí thông tin về sự việc địa phương này vừa cách chức Giám đốc Sở Tư pháp, cho thôi việc 2 Phó giám đốc Sở, đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Bùi Huy Vĩnh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chủ trì buổi gặp gỡ một số cơ quan báo chí để thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

3 lãnh đạo Sở Tư pháp Vĩnh Phúc mất chức: Chưa phát hiện tham nhũng - 1

Ông Bùi Huy Vĩnh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Ảnh: Thế Kha).

Trong đó, vấn đề nóng hổi nhất, đang thu hút sự chú ý của dư luận liên quan đến việc Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ký quyết định kỷ luật cách chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đối với ông Nguyễn Văn Bắc vì những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý điều hành, quản lý tài chính ngân sách tại cơ quan.

Hai Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc là ông Nguyễn Tuấn Anhbà Kim Thị Ánh bị kỷ luật buộc thôi việc vì để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, ngân sách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh.

Ông Hà Thái Nguyên - Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc - bị kết luận "cùng chịu trách nhiệm về vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp Vĩnh Phúc", thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới những vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Thái Nguyên.

3 lãnh đạo Sở Tư pháp Vĩnh Phúc mất chức: Chưa phát hiện tham nhũng - 2

Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Thế Kha).

Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc bị kết luận có những khuyết điểm nghiêm trọng. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Tư pháp Vĩnh Phúc bằng hình thức cảnh cáo.

Hiện nay, ông Hà Thái Nguyên đang được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao điều hành tạm thời công việc của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

"Đây là sự việc rất đáng tiếc từ khi tái lập tỉnh"

3 lãnh đạo Sở Tư pháp Vĩnh Phúc mất chức: Chưa phát hiện tham nhũng - 3

Ông Lương Đức Minh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông tin về các hình thức xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo Sở Tư pháp (Ảnh: Thế Kha).

Ông Lương Đức Minh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thông tin cụ thể về các hình thức xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc. Theo ông Minh, ông Nguyễn Văn Bắc với trách nhiệm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp. Ông Bắc đã vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý tài chính, ngân sách.

"Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Văn Bắc là nghiêm trọng"- ông Lương Đức Minh thông tin.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định những vi phạm của hai Phó giám đốc Sở Tư pháp là ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh là "rất nghiêm trọng" nên mới bị buộc thôi việc và khai trừ đảng. Hai cán bộ này đã vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; buông lỏng, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, ngân sách.

"Từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc tới nay, đây là sự việc rất đáng tiếc"- Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ.

Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc Nguyễn Phú Sơn cho biết, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có tờ trình báo cáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để sớm kiện toàn lãnh đạo cơ quan này trong thời gian sớm nhất.

Trả lời thắc mắc của PV Dân trí, ông Lương Đức Minh cho biết các cán bộ trên vi phạm về chế độ chính sách, có một số điểm vi phạm như các tiêu chuẩn vượt định mức, chế độ hóa đơn chứng từ không đảm bảo, thiếu chữ ký thủ tục.

"Mấu chốt là có tham nhũng không? Trong công tác kiểm tra của đảng, chúng tôi thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, tới ngày ra kết luận thì chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, dấu hiệu vi phạm pháp luật"- ông Minh thông tin.