Khánh Hòa:

3 cựu cán bộ bị tố không trả nhà công vụ: Sở Xây dựng chỉ đạo "nóng"

Hải Đăng

(Dân trí) - Chiều 18/3, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm quản lý nhà và chung cư khẩn trương làm việc với 3 cựu cán bộ lãnh đạo liên quan đến vụ việc "không trả nhà công vụ".

3 cựu cán bộ bị tố không trả nhà công vụ: Sở Xây dựng chỉ đạo nóng - 1

Nhà công vụ tại số 3 Nguyễn Cao Luyện (phường Phước Long, TP Nha Trang) được tỉnh Khánh Hòa cho ông Nguyễn Quốc Thịnh thuê

Theo đó, công văn do Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Ngọc Minh ký, cho hay, qua rà soát của Trung tâm quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa, có 3 trường hợp thuộc cán bộ lãnh đạo do tỉnh Khánh Hòa bố trí nhà công vụ trong thời gian công tác nhưng đến nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.

Ba cán bộ này gồm: ông Vũ Thanh Sơn (nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa, hiện đã chuyển công tác khác); ông Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường) và ông Nguyễn Quốc Thịnh (nguyên Phó Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Khánh Hòa).

Trong đó, nhà công vụ tại số 3 Nguyễn Cao Luyện (phường Phước Long, TP Nha Trang) được tỉnh Khánh Hòa cho ông Nguyễn Quốc Thịnh thuê. Còn nhà công vụ số 10 Cửu Long (phường Phước Hòa, TP Nha Trang) được tỉnh cho ông Vũ Thanh Sơn thuê và căn hộ số B2.7 chung cư Lê Hồng Phong được tỉnh cho ông Võ Tấn Thái thuê.

Công văn từ Sở Xây dựng Khánh Hòa nhấn mạnh để thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng nhà công vụ đúng mục đích, Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa khẩn trương làm việc với 3 cựu cán bộ kể trên. Đồng thời đề nghị bàn giao trống các căn nhà công vụ trước ngày 25/3 và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/3 tới.

3 cựu cán bộ bị tố không trả nhà công vụ: Sở Xây dựng chỉ đạo nóng - 2

Nhà công vụ số 10 Cửu Long (phường Phước Hòa, TP Nha Trang) được tỉnh cho ông Vũ Thanh Sơn thuê

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa kịp thời tham mưu để báo cáo UBND tỉnh xử lý thu hồi đối với các trường hợp sử dụng nhà công vụ không đúng mục đích như cho thuê lại hoặc cho khác ở, sinh sống...

Trước đó, 3 cựu cán bộ lãnh đạo ở Khánh Hòa là các ông Võ Tấn Thái, Nguyễn Quốc Thịnh và Vũ Thanh Sơn đều cho biết bất ngờ trước việc báo chí phản ánh các ông "không trả nhà công vụ".  

Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Thịnh, nguyên Phó Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng bày tỏ bức xúc trước việc báo chí đưa thông tin ông không trả nhà công vụ.

Ông Thịnh cho biết, ông nghỉ hưu từ tháng 9/2020, còn hợp đồng thuê nhà công vụ của ông vừa hết hạn vào cuối tháng 12/2020. Đến nay ông chưa hề nhận được bất kỳ văn bản nào về việc thông báo thu lại nhà công vụ. Ngoài ra, hiện nay ông vẫn đang là đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, dự kiến đến tháng 7 tới mới hết nhiệm kỳ.

Đến thời điểm này, giữa ông và Trung tâm Quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa làm thanh lý hợp đồng. "Họ nói tôi không trả nhà thì tôi cũng không hiểu sao? Bây giờ là tháng 3/2021, còn tháng 2 là Tết nguyên đán, trong khi chưa thanh lý hợp đồng. Tôi rất bức xúc vì chuyện này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tôi", ông Thịnh nói.

Cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa Võ Tấn Thái cho biết sẽ làm việc lại với Sở Xây dựng và UBND tỉnh Khánh Hòa để làm rõ việc phản ánh ông không trả nhà công vụ. Hiện nay ông Thái vẫn đang công tác tại Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa.

Ông Vũ Thanh Sơn, nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho rằng, đến nay cũng chưa thấy Trung tâm Quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa đòi nhà bao giờ. Đáng chú ý, ông Sơn còn cung cấp các giấy nộp tiền thuê nhà đến tháng 12/2021.