1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

3 chủ tịch quận bị phê bình, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn phức tạp

(Dân trí) - Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực nội thành Hải Phòng từ lâu vốn được coi là vấn đề nhức nhối. Mới đây thành phố đã buộc phải phê bình 3 chủ tịch quận và yêu cầu phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về vấn đề này. Tuy nhiên đến nay, thực trạng trên vẫn cứ tiếp diễn.

3 chủ tịch quận bị phê bình, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn phức tạp - 1

Mặc dù 3 chủ tịch quận bị phê bình nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn tiếp diễn

Những ngày này, chỉ cần dạo một vòng quanh các tuyến phố chính thuộc nội thành Hải Phòng như: Lạch Tray, Tô Hiệu, Cát Dài, Hàng Kênh… là thấy ngay tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đang diễn biến rất phức tạp.

Có những tuyến phố việc lấn chiếm nghiêm trọng tới mức người đi bộ phải đi xuống lòng đường và thậm chí có những khu vực luôn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông bởi xe máy của khách vào một số hàng quán dựng chình ình ngay dưới lòng đường.

Thực trạng này vốn được coi là vấn đề được quan tâm nhiều năm nay. Chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc nhưng tình hình cũng không được cải thiện.

Trước thực trạng trên, ngày 25/12/2019, UBND TP. Hải Phòng đã phát đi công văn hỏa tốc về công tác bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự đường hè trên địa bàn thành phố.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế, trên các tuyến đường Lê Lợi, Cầu Đất, Tô Hiệu, Lạch Tray, Trần Phú, Hai Bà Trưng, Nguyễn Đức Cảnh, Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng còn tồn tại nhiều điểm bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để xe sai quy định và đặt biển quảng cáo sai vị trí gây mất mỹ quan.

UBND thành phố phê bình Chủ tịch UBND các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng; Chủ tịch UBND các phường có các tuyến đường nêu trên đã không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đường hè gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông.

UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận chỉ đạo các phường thuộc địa bàn tăng cường xử lý vi phạm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trong tháng 12/2019; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu vẫn để xảy ra vi phạm.

Tuy nhiên trên thực tế thì suốt từ khi thành phố có chỉ đạo cho đến nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn vô tư diễn ra.

Một số hình ảnh phóng viên Dân trí ghi nhận tại một số tuyến đường được coi là điểm nóng về tình trạng này:

3 chủ tịch quận bị phê bình, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn phức tạp - 2

Khu vực vỉa hè thuộc đường Lãn Ông (quận Hồng Bàng) luôn bị chiếm dụng như thế này

3 chủ tịch quận bị phê bình, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn phức tạp - 3

Tại đường Lán Bè, vỉa hè là nơi nhiều năm nay chỉ để phục vụ các loại bình gốm.

3 chủ tịch quận bị phê bình, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn phức tạp - 4

Hàng hóa  được bày bán cả dưới lòng đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền)

3 chủ tịch quận bị phê bình, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn phức tạp - 5

Mộ số đoạn ở đường Hàng Kênh (quận Lê Chân) xe máy để chình ình ngay lòng đường

3 chủ tịch quận bị phê bình, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn phức tạp - 6

Cũng trên tuyến đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền), người dân đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường vì hàng hóa bày bán tràn lan.

3 chủ tịch quận bị phê bình, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn phức tạp - 7

Vỉa hè đường Tô Hiệu (quận Lê Chân) cũng chung số phận. Không còn kẽ hở dành cho người đi bộ

3 chủ tịch quận bị phê bình, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn phức tạp - 8

Không những lấn chiếm để bán hàng mà có khu vực tại tuyến đường Cát Dài (quận Lê Chân) vỉa hè còn bị chiếm dụng làm bãi đỗ ô tô

An Nhiên