3 chiến sĩ biên phòng Kiên Giang bị đề nghị tước danh hiệu quân nhân

(Dân trí) - Ngày 17/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết, vừa đề nghị kỷ luật với hình thức “Tước danh hiệu quân nhân” đối với 3 chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Theo đó, 3 chiến sĩ bị đề nghị “Tước danh hiệu quân nhân” gồm: Phạm Thế Vinh, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Tứ Quý, cả 3 đều là binh Nhất.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 23/6, Thiếu uý Phùng Minh Quý - nhân viên huấn luyện viên cảnh khuyển - Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phát hiện quân nhân Phạm Thế Vinh và quân nhân Nguyễn Văn Khánh đang sử dụng chất ma túy trong phòng ở Đội Vũ trang. Tại thời điểm phát hiện, đã thu giữ 1 dụng cụ sử dụng ma túy dưới giường ngủ của quân nhân Vinh.

3 chiến sĩ biên phòng Kiên Giang bị đề nghị tước danh hiệu quân nhân - 1

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đề nghị kỷ luật với hình thức “Tước danh hiệu quân nhân” đối với 3 binh Nhất.

Đến 25/6, tổ điều lệnh của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tiến hành kiểm tra quân tư trang chiến sĩ. Qua kiểm tra quân tư trang của quân nhân Phạm Thế Vinh, phát hiện trong túi quần jean có 3 túi nilon màu đỏ đen, trọng lượng mỗi túi khoảng 10g, bên trong chứa nhiều sợi khô, nghi là chất ma túy.

Tiếp tục kiểm tra quân tư trang của quân nhân Nguyễn Tứ Quý, phát hiện trong ba lô cá nhân có 1 túi nilon màu trắng, trong chứa nhiều sợi khô, nghi là chất ma túy và 1 hộp giấy, 3 dụng cụ tự chế bằng vỏ viết dùng để sử dụng chất ma túy.

Qua điều tra xác minh, các quân nhân Vinh, Khánh thừa nhận đã sử dụng chất ma tuý trong đơn vị khoảng 10 lần bằng hình thức hút. Số ma túy bị đơn vị phát hiện và lập biên bản tạm giữ là của quân nhân Vinh mua trên mạng xã hội với giá 200.000 đồng/túi/10g, còn dụng cụ để sử dụng ma túy là của quân nhân Vinh tự chế.

Riêng quân nhân Nguyễn Tứ Quý thừa nhận đã sử dụng chất ma túy trong đơn vị nhiều lần ở 3 vị trí (vọng gác, toilet đơn vị và quán cà phê) bằng cách hút; thời điểm sử dụng vào khoảng đầu tháng 4/2020 đến khi bị phát hiện. Nguồn ma túy để sử dụng là do quân nhân Quý mua trên mạng xã hội với giá 150.000 đồng/túi/2g; dụng cụ là do Quý tự chế.

Nguyễn Hành