24 người thiệt mạng trong vụ nổ kho pháo hoa

(Dân trí) - Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - cho biết, tính đến 8h sáng ngày 13/10, lực lượng cứu hộ của tỉnh xác định có 24 trường hợp tử vong và 97 người bị thương trong vụ nổ kho pháo hoa tại Nhà máy Z121.

Cũng theo thông tin từ ông San, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có mặt tại tỉnh Phú Thọ, trực tiếp xuống hiện trường vụ nổ ở huyện Thanh Ba để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân.
 
Một mái nhà dân vỡ toác sau vụ nổ

Một mái nhà dân vỡ toác sau vụ nổ

 

Con số thương vong ông San cung cấp là con số cập nhật mới nhất tính đến thời điểm này. Số người bị thương đang được điều trị ở các bệnh viện của tỉnh Phú Thọ là 33 người, một số đã được chuyển lên tuyến trên. Nhiều trường hợp chỉ bị thương nhẹ, đã ổn định và được về nhà.

 

“Tính đến tối ngày 12/10, lực lượng cứu hộ và chó nghiệp vụ vẫn tích cực tìm kiếm tại hiện trường vụ tai nạn. Chúng tôi đã huy động tất cả các phương tiện, lực lượng có thể trên địa bàn để kịp thời ứng phó. Hiện có 5 xe cấp cứu được điều đến hiện trường. Lãnh đạo tỉnh cũng có công văn chỉ đạo trực tiếp các bệnh viện trên địa bàn chuẩn bị các kíp trực để tiếp nhận và điều trị các nạn nhân một cách tốt nhất”.

 

Được biết có ít nhất 300 cán bộ đã được tỉnh Phú Thọ cử đến hiện trường vụ cháy nổ.

 

Về việc xử lý đền bù cho các nạn nhân của vụ nổ, ông Hoàng Kế San cho biết: “Tỉnh có chủ trương giao cho huyện Thanh Ba và các lực lượng công an lập biên bản hiện trường, xác định mức độ thiệt hại của những hộ dân xung quanh để làm công tác hỗ trợ. Trước mắt tỉnh Phú Thọ hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong là 3 triệu đồng; người bị thương 2 triệu đồng; những nhà bị đổ sập, cháy hoàn toàn là 10 triệu đồng/hộ. Còn lại mức hỗ trợ cho các nạn nhân vụ nổ của Cục Kinh tế - Bộ Quốc Phòng sẽ do Bộ Quốc Phòng quyết định”.

 

Theo ông San, tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ cơ bản đã được khống chế hoàn toàn, không còn nguy cơ gây nguy hiểm. Người dân cần bình tĩnh nhanh chóng khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Sắp tới, tỉnh Phú Thọ sẽ cử các đoàn kiểm tra liên nghành để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực. Tất cá các thông số, kế hoạch sẽ được tỉnh Phú Thọ công khai để người dân nắm thông tin. Ông San cũng cho biết, Công an huyện Thanh Ba đã bắt giữ và xử lý những đối tượng có hành vi “hôi của” trong vụ tai nạn gây mất an ninh trật tự.

 

Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do yếu tố kỹ thuật tự phát tại phân xưởng pháo hoa của Nhà máy Z121. Toàn bộ khu vực xí nghiệp này đã bị cháy và đổ sập hoàn toàn. Rất may kho chứa vật liệu để làm vũ khí bên cạnh không bị ảnh hưởng.

 

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhập những thông tin mới nhất đến độc giả.

 

Hà Trang