2.100 người nhập, thôi và trở lại quốc tịch Việt Nam

Thế Kha

(Dân trí) - 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ trình Chủ tịch nước cho phép hơn 2.100 trường hợp được nhập quốc tịch, thôi quốc tịch và được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp đã kịp thời giải quyết khối lượng lớn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống dữ liệu đã ghi nhận tổng số hơn 2 triệu việc hộ tịch các loại, gồm trên 786.000 trường hợp đăng ký khai sinh; hơn 293.000 trường hợp đăng ký kết hôn; 291.000 trường hợp đăng ký khai tử và trên 709.000 trường hợp đăng ký các sự kiện hộ tịch khác.

"Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ trình Chủ tịch nước cho phép hơn 2.100 trường hợp được nhập quốc tịch, thôi quốc tịch và được trở lại quốc tịch Việt Nam", Bộ này cho hay.

2.100 người nhập, thôi và trở lại quốc tịch Việt Nam - 1

2.100 trường hợp đã được nhập quốc tịch, thôi quốc tịch và được trở lại quốc tịch Việt Nam trong thời gian 6 tháng qua (Ảnh minh họa: Luật sư VN).

Trong thời gian trên, cơ quan chức năng trên toàn quốc đã chứng thực hơn 36 triệu bản sao; thực hiện hơn 3,8 triệu việc chứng thực chữ ký và hơn 868.000 việc chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Đáng chú ý, các địa phương đã giải quyết gần 1.600 trường hợp nuôi con nuôi trong nước, nước ngoài.

Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia đã tiếp nhận, xử lý trên 219.000 thông tin; các Sở Tư pháp đã cấp gần 610.000 phiếu lý lịch tư pháp.

Các luật sư đã tham gia gần 64.000 việc, đạt doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng. Các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hơn 4 triệu hợp đồng, giao dịch, đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 173 tỷ đồng.

"Cả nước đã tiếp nhận, thực hiện hơn 42.000 vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó có hơn 37.000 vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng", Bộ Tư pháp thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp khẳng định công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, để tập trung nguồn lực, thời gian tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6 tháng qua, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 292 văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đã trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến đối với Luật Thủ đô, Luật Đấu giá tài sản, Luật Công chứng…