1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

2 yêu cầu của hộ dân 20 năm án ngữ đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tuyến đường lớn vào trung tâm TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) bị nghẽn suốt 20 năm qua bởi 2 hộ dân. Một hộ đã bàn giao mặt bằng hơn một tháng trước, hộ còn lại vẫn đang được tỉnh này rà soát giải quyết.

Ngày 16/8, tại buổi họp báo quý III của UBND tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo Thanh tra tỉnh thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng tuyến đường Võ Văn Kiệt vào khu trung tâm hành chính của tỉnh bị nghẽn 20 năm qua.

2 yêu cầu của hộ dân 20 năm án ngữ đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu - 1

Sau 20 năm, hộ ông Đỗ Thành Hưng (trái) đã trả lại mặt bằng để thông đường. Hộ bà Nguyễn Thị Hường vẫn đang án ngữ làn đường bên phải (Ảnh: VĐ).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thuộc trung tâm khu hành chính tỉnh Bạc Liêu có từ khoảng năm 2003. Tuyến đường có 62 hộ dân bị ảnh hưởng mặt bằng. Gần 20 năm qua, tuyến đường không được thông suốt do chưa có sự đồng thuận của 2 hộ dân là ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường.

Ngày 11/7, hộ ông Đỗ Thành Hưng đã đồng ý tháo dỡ công trình, vật dụng án ngữ trên tuyến đường, trả lại mặt bằng cho địa phương thi công. Hiện còn hộ bà Hường cách hộ ông Hưng gần 200m vẫn còn nguyên vẹn.

Bà Bùi Thanh Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, cho biết hộ bà Hường được giải tỏa, thu hồi đất vào năm 2010. Sau khi ban hành quyết định thu hồi, hộ bà Hường không đồng ý, có yêu cầu bồi thường về giá, chỉ số sinh lợi.

Trong quá trình giải quyết, từ năm 2016 đến nay hộ bà Hường không hợp tác với cơ quan chức năng địa phương. "Do hộ dân không hợp tác nên không trình bày được các nội dung yêu cầu làm cơ sở để các ngành giải quyết", bà Nguyên cho hay.

Gần đây, khi tổ công tác liên ngành của tỉnh kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, phát hiện trong quá trình ban hành các văn bản hành chính trước đó có thiếu sót.

"Việc này hộ bà Hường không có yêu cầu nhưng tổ công tác phát hiện ra nên kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố thu hồi các quyết định cũ và ra quyết định mới nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân", bà Nguyên thông tin.

Cũng theo Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, từ 8 yêu cầu ban đầu, đến nay hộ bà Hường chỉ còn đặt ra 2 yêu cầu. Đó là bà Hường cho rằng vị trí đất của mình tiếp giáp 3 tuyến đường nên yêu cầu được bồi thường ở tuyến đường có giá cao nhất.

Thứ hai là phần đất lộ giới 270m2 hộ bà Hường yêu cầu tỉnh phải bồi thường vì đất này gia đình đã sử dụng từ trước.

"Với các yêu cầu trên, tổ công tác liên ngành của tỉnh và thành phố Bạc Liêu đang tiếp tục xác minh. Nếu có cơ sở sẽ tham mưu tỉnh giải quyết thấu tình đạt lý cho dân", bà Nguyên nói.

2 yêu cầu của hộ dân 20 năm án ngữ đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu - 2

Tuyến đường còn vướng mặt bằng hộ bà Nguyễn Thị Hường hướng nhìn từ Sóc Trăng vào trung tâm TP Bạc Liêu hiện nay (Ảnh: VĐ).

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đề nghị tổ công tác đẩy nhanh tiến độ, thuê đơn vị tư vấn tính toán và thông báo giá bồi thường cho hộ bà Hường.

"Nếu hộ bà Hường đồng ý, ngành chức năng nhanh chóng giải quyết cho dân và triển khai thu hồi mặt bằng để thi công hoàn thành tuyến đường", ông Thiều chỉ đạo.