1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

2 vụ tai nạn, 3 người thương vong

(Dân trí) - Sáng nay 13/9, Đại tá Trần Văn Tùng - Trưởng Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, trong hai ngày 12 và 13/9, trên địa bàn huyện đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Đại tá Tùng cho biết, vào khoảng 8h ngày 13/9, tại km 654 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô tải và xe đạp khiến một người chết tại chỗ. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Đào (71 tuổi, ở Trung Trạch, Bố Trạch).

2 vụ tai nạn, 3 người thương vong - 1
Xe tải mang BKS 76K-9812 gây ra vụ tai nạn đã được Công an huyện Bố Trạch đưa vào đồn chờ xử lí

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do lái xe Trần Văn Phương (SN 1976, ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), lái xe tải mang BKS 76K-9812 đi cùng chiều tông vào bà Đào.

Trước đó, vào khoảng 15h50 ngày 12/9, tại đường ngang dân sinh thuộc xóm Dài (xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch), xe ô tô tải mang BKS 73L-3996 do lái xe Trần Văn Chỉn (SN 1975, ở Quảng Long, Quảng Trạch) điều khiển, bị tàu TN3 lưu thông hướng Nam - Bắc tông phải.

Vụ tai nạn khiến ông Chỉn chết ngay tại chỗ. Xế phụ là ông Nguyễn Văn Biển (46 tuổi, ở xã Quảng Long) phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, mặt, gãy xương sườn. Tàu TN3 phải dừng lại khoảng 30 phút.

 
2 vụ tai nạn, 3 người thương vong - 2

Xế phụ Nguyễn Văn Biển đang được cấp cứu tại Bệnh viên Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình)

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do lái xe ô tô không quan sát kỹ khi đi qua đường sắt. Được biết, đường dân sinh tại xóm Dài không có rào chắn và biển báo.

 Đặng Tài