1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

2 ngày ra quân, thu gom gần 650 người nghiện lang thang

(Dân trí) - Qua 2 ngày ra quân, các cơ quan chức năng TPHCM đã tập trung được 1.177 trường hợp người lang thang không có giấy tờ tuỳ thân; trong đó có 642 trường hợp có kết quả dương tính với ma tuý được lập hồ sơ chuyển vào 2 trung tâm cai nghiện tập trung.

Đến cuối giờ chiều 6/12, hai trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội của TPHCM là Bình Triệu và Nhị Xuân đã tiếp nhận gần 650 đối tượng nghiện ma túy do các lực lượng chức năng chuyển đến để thực hiện công tác khám chữa bệnh, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý.

Công an kiểm tra các thanh niên nghi nghiện ma túy tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức
Công an kiểm tra các thanh niên nghi nghiện ma túy tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức
 
Trước đó rạng sáng ngày 5/12 công an các quận huyện ở TPHCM đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đồng loạt ra quân truy quét các đối tượng là con nghiện lang thang trên toàn địa bàn TP.

Qua 2 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã tiến hành tập trung đối với 1.177 trường hợp người lang thang không có giấy tờ tuỳ thân. Qua kiểm tra ma tuý số người này thì có 642 trường hợp cho kết quả dương tính với ma tuý.

Các người nghiện lang thang được chuyển về trung tâm cai nghiện Bình Triệu
Các người nghiện lang thang được chuyển về trung tâm cai nghiện Bình Triệu
Các người nghiện lang thang được chuyển về trung tâm cai nghiện Bình Triệu
 
Bước đầu UBND các xã, phường đã có 210 quyết định đưa những người nghiện này vào các trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội.

Theo đó, với những người không có giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng sẽ đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Riêng những trường hợp người có kết quả dương tính với ma tuý sẽ được đưa đến các Trung tâm Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) và Trung tâm Bình Triệu (quận Bình Thạnh) để cắt cơn, giải độc và làm các thủ tục cai nghiện.

 Các cán bộ tại trung tâm cai nghiện Bình Triệu lập hồ sơ để tiếp nhận người nghiện.
 Các cán bộ tại trung tâm cai nghiện Bình Triệu lập hồ sơ để tiếp nhận người nghiện.

Đình Thảo