1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

2 năm tù cho cảnh sát cơ động “chém” đồng nghiệp

(Dân trí) - Vụ án một cảnh sát cơ động cùng nhóm bạn “hạ đao” chém các đồng nghiệp trên đường Kim Mã đầu tháng 7 vừa qua đã được đưa ra xét xử. Chiều nay 31/10, bị cáo Vũ Tuấn Anh (nguyên chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội) đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Vụ án xảy ra tại phố Kim Mã vào tối 3/7/2007. Vũ Tuấn Anh cùng bạn gái là Lê Hồng Diệu Linh trên đường đi chơi đã va chạm với một nhóm thanh niên đi xe máy cùng chiều dẫn đến ẩu đả, xô xát. Khi đó 2 cảnh sát bảo vệ (Bộ Công an) là Đinh Văn Đức và Trần Anh Hải đi ngang qua đã tìm cách can ngăn.

Cho rằng bị “qua mặt”, Tuấn Anh và bạn gái lập tức gọi điện cho nhóm bạn. Vài phút sau Nguyễn Tiến Trung (SN 1984), Vũ Minh Tú (SN 1984), Nguyễn Việt Anh (SN 1983) ập tới với một thanh đao dài khoảng 50cm “quây chặt” vừa đấm đá vừa chém các cảnh sát.

Thấy 2 đồng đội bị hành hung, 3 cảnh sát Mai Văn Thoại, Nguyễn Đình Chiểu, Vũ Tiến Thành xông vào giải cứu thì Vũ Tuấn Anh đã hô nhóm bạn “mấy thằng kia vừa đánh tao” rồi cùng bạn gái xông vào đánh.

Nghe được lời kích động từ bạn, Nguyễn Tiến Trung đã dùng đao chém liên tiếp vào nhóm cảnh sát khiến 3 nạn nhân bị thương nặng (được nhân dân đưa đi cấp cứu tại BV Xanh Pôn).

Tại phiên toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Vũ Tuấn Anh cúi đầu khai nhận đã gọi điện cho nhóm bạn và có lời nói kích động cả nhóm “làm tới”.

HĐXX nhận định, Vũ Tuấn Anh là người khởi xướng cho nhóm bạn lao vào đánh, chém các cảnh sát đồng nghiệp, tuy nhiên bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án là Nguyễn Tiến Trung - người đã “xuống tay đao” chém các nạn nhân, gây thương tích nguy hiểm. Các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Tuấn Anh 24 tháng tù giam, Nguyễn Tiến Trung 40 tháng tù giam, Vũ Minh Tú và Nguyễn Việt Anh mỗi người 15 tháng tù (cho hưởng án treo), Lê Hồng Diệu Linh 12 tháng tù (cho hưởng án treo).

P.Thảo