Thanh Hóa:

2 học sinh đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Một nhóm học sinh cấp 2, Trường THCS xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn ra khu vực san lấp mặt bằng của Khu đô thị mới Sao Mai Triệu Sơn để tắm. 2 em trong nhóm không may bị đuối nước, tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước
Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30, ngày 28/9, một nhóm 4 em học sinh Trường THCS xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn ra khu vực khu vực bãi san lấp mặt bằng, Khu đô thị mới Sao Mai Triệu Sơn, thuộc địa bàn xóm 8, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn để tắm.

Trong quá trình tắm tại hố nước nằm trong công trình đang san lấp mặt bằng, có 2 học sinh bị đuối nước. Khi thấy các bạn chới với, 2 em trong nhóm đã chạy vào làng để báo tin.

Ngay sau khi nhận được thông tin, người dân địa phương cũng như các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 15h, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể của 2 em học sinh.

Hàng trăm người dân địa phương và người nhà nạn nhân bàng hoàng khi nghe tin vụ việc
Hàng trăm người dân địa phương và người nhà nạn nhân bàng hoàng khi nghe tin vụ việc

Do 2 em học sinh đi cùng nhóm quá hoảng sợ trước sự việc nên đã chạy trốn sau khi báo tin khiến mọi người không xác định được có bao nhiêu học sinh bị nạn. Công tác tìm kiếm được triển khai đến 17h cùng ngày, khi xác định chỉ có 2 em nên công tác tìm kiếm mới dừng lại.

Ông Lê Quang Trung - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cũng đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình có học sinh tử vong.

Vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong
Vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong

Thầy Lê Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Dân cho biết, chiều nay các em học sinh nhà trường được nghỉ học. Các em đi tắm là học sinh lớp 6, mới vào trường.

Hiện nhà trường đang đến gia đình các em để động viên, thăm hỏi.

Duy Tuyên