Thừa Thiên - Huế:

2 học sinh chết đuối khi chở nhau đi học trong lũ

(Dân trí) - Chiều tối ngày 3/12, ông Trần Văn Hoa, Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết có 2 em học sinh trên địa bàn bị chết đuối khi đi học ngày lũ.

Vào khoảng 12h30 trưa 3/12, anh Nguyễn Văn Lợi (trú tại thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn) phát hiện có 2 đôi dép và 1 chiếc cặp học sinh đang trôi ở bờ sông trong thôn Thuận Hóa. Ngay lập tức, anh Lợi gọi người đến ứng cứu, mò tìm thì phát hiện thi thể 2 em nhỏ.

Cơ quan chức năng xác định đó là 2 học sinh Nguyễn Thị Trà My (7 tuổi, lớp 2) và Nguyễn Văn Lanh (8 tuổi, lớp 3, cùng học trường Tiểu học An Nông 2, xã Lộc Bổn). Em Lanh chở em My đi học bằng xe đạp, không may ngã xuống sông và bị chết đuối.

Qua quan sát, tuyến đường mà 2 em bị tai nạn thương tâm không có rào chắn. Thời điểm gặp nạn, tuy nước lũ đang lên nhưng chưa ngập nhiều. Nhưng do các em ngã xuống nước đang lúc trời lạnh, dẫn đến cái chết thương tâm.

Nhiều trường học ở các địa bàn có lũ lớn cho học sinh nghỉ học trong ngày 3/12
Nhiều trường học ở các địa bàn có lũ lớn cho học sinh nghỉ học trong ngày 3/12

Được biết, thường ngày cha mẹ các em đều chở con đi học, nhưng hôm qua không biết vì lý do gì mà hai đứa trẻ lại tự chở nhau đi học bằng xe đạp và gặp nạn thương tâm.

Cũng trong ngày 3/12, nhiều trường học ở huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà đã cho học sinh nghỉ học vì nước lũ lên nhanh.

Đại Dương