1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

18 sát thủ “chung chi” hơn 150 năm tù

(Dân trí) - Từ ngày 25 - 27/8, TAND TP Hà Nội đã xử sơ thẩm vụ án 18 thiếu niên gây rối, đánh, giết người tại bãi Phúc Xá (quận Ba Đình). Các bị cáo cùng chia nhau mức án tổng cộng hơn 150 năm tù giam.

Trần Hoài Nam (SN 1988, quê Nam Định), Bùi Tuấn Anh (SN 1979, trú tại Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng 16 đồng phạm khác bị truy tố về các tội: “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm đồng phạm gồm: Hoàng Đức Mạnh, Nguyễn Tuấn Anh (tức Linh), Trần Đình Nghĩa (tức Bờm), Vũ Tiến Hải, Trương Văn Quang, Nguyễn Hữu Phong, Xa Xuân Đô, Trần Phi Dũng, Hoàng Tường Anh, Nguyễn Duy Khánh, Hoàng Quang Hà, Đào Văn Cường, Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Tiến Huy, Nguyễn Văn Toan, Nguyễn Ngọc Anh.

Vụ “loạn đả” bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Tiến Huy và Ngô Công Chiến. Qua Trần Hoài Nam, Chiến muốn nhờ Cường dàn xếp mối bất hòa giữa mình và Huy. Nam nhận lời và mời Cường ra trước cửa quán cà phê “Quân” (ở phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) để nói chuyện.

Khi đó, Trần Đình Nghĩa (bạn Nam) đi ngang qua. Thấy cách nói ngang tàng của Cường đối với Nam, Nghĩa dừng xe rồi xông vào túm cổ áo và đấm Cường. Nguyễn Văn Huân (bạn Cường) đã chạy lại xô xát với nhóm của Nam.

Khoảng 23h30 đêm 2/1/2007, nhận được tin Huân đang cùng bạn uống nước ở trước cửa nhà số 7 phố Tân Ấp (phường Phúc Xá, quận Ba Đình), Nam cùng đồng bọn mang theo dao đến để "xử lý". Trong lúc ẩu đả, anh Nguyễn Công Anh (bạn của Huân) đã bị Vũ Tiến Hải chém trọng thương. Anh Trương Quốc Hùng (khách ngồi uống nước) cũng liên lụy vì bị Bùi Tuấn Anh đâm thấu phổi.

Trước đó, do xích mích trong chuyện làm ăn với anh Dương Mạnh Hùng (ở quận Hoàn Kiếm), Bùi Tuấn Anh đã rủ đồng bọn tổ chức đánh “dằn mặt” anh Hùng. Ngày 9/12/2006, khi anh Hùng cùng các bạn (trong đó có anh Cao Minh Phúc) đang ngồi tại một quán ăn trên đường Yên Phụ thì bị nhóm của Tuấn Anh dùng dao tông chém túi bụi. Hậu quả, anh Phúc bị thương nặng ở đầu và bụng...

Sau khi xem xét mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, tòa đã tuyên phạt Hoàng Đức Mạnh 21 năm tù giam. 2 bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Trần Đình Nghĩa cùng lĩnh 16 năm tù. Vũ Tiến Hải, Trần Hoài Nam, Nguyễn Hữu Phòng, Xa Xuân Đô cùng bị phạt 15 năm tù. Bùi Tuấn Anh, Trương Văn Quang cùng nhận 14 năm tù. Nguyễn Ngọc Anh lĩnh 10 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 - 4 năm tù. Riêng Hoàng Tường Anh và Nguyễn Tiến Huy bị tuyên phạt 30 tháng và 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

P.Thảo