Lạng Sơn:

17 hộ dân bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ

(Dân trí) - Mặc dù lượng mưa đã có dấu hiệu giảm dần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn song nhiều khu vực còn tái diễn tình trạng ngập úng, đặc biệt có 17 hộ gia đình ở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.

Nhiều ngày nay, xóm Lũng Soóc, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, nơi có 17 hộ gia đình sinh sống vẫn đang chìm trong biển nước. Mưa to kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến cho lượng nước đổ dồn, tập trung về khu dân cư nằm trong vũng trũng, thấp này.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Nông Văn B. người dân xóm Lũng Soóc cho biết, mấy ngày nay người dân chúng tôi khổ cực lắm rồi, đâu đâu cũng mênh mông toàn là nước. Có nhà bị ngập gần tới nóc, mọi thứ đều chìm nghỉm trong nước. Gia đình có mấy sào ruộng mới cấy và hơn 2 sào ngô chưa kịp thu hoạch cũng bị ngập và hư hỏng nốt, không biết nước rút có còn vớt vát được gì không nữa.

 

resized-nhi-u-h-dan-ch́m-trong-n-c-l-65137
resized-ng-i-dan-di-chuy-n-b-ng-cac-ph-ng-ti-n-t-t-o-65b9d
Nước lũ kéo dâng cao khiến cho 17 hộ dân tại Chi Lăng bị chia cắt, phương tiện di chuyển là phao và bè tự chế.

Theo ông B. thì khi nước dâng, gia đình đã kịp di chuyển 6 con bò được coi là tài sản đáng giá nhất đến nơi an toàn. Do là vùng trũng nên tình trạng ngập úng như vậy chắc phải đến nửa tháng nước mới rút hết.

Hàng chục hộ dân trong thôn Lũng Soóc đang phải vật lộn, sống chung với nước lũ. Có nơi nước ngập lên đến vài mét, người dân phải dùng thuyền bè, tự chế để đi lại. Trên 20ha diện tích hoa màu của người dân bị hư hỏng, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn do thiếu điện và nước sạch đảm bảo để sinh hoạt.

resized-nguy-c-cao-s-t-l-do-m-a-l-n-keo-dai-5b2cb
resized-nhi-u-nha-dan-co-nguy-c-b-s-t-l-do-m-a-l-n-kep-dai-09f9a
Nhiều tuyến đường tại Lạng Sơn bị sạt lở do mưa lũ.

Trước tình hình ngập lụt tại khu vực này, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng tại chỗ thường xuyên ứng trực, huy động phương tiện giúp đỡ việc di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo cần nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân về thuốc men, lương thực cho người dân, đặt vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân lên hàng đầu, không để người dân vùng rốn lũ phải chịu đói, khát.

Tính đến ngày 4/8, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 2 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ. Ngoài ra còn có 154 nhà bị ngập, 35 nhà bị sập, hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất, đá; khoảng 1.500 ha lúa, trên 340 ha rau màu bị ngập cục bộ. Một số gia súc, gia cầm, thủy sản bị nước cuốn trôi, công trình dân sinh bị hư hỏng.

 

resized-tri-n-khai-xu-ng-giup-dan-vung-l-c9e52
Các lực lượng ứng trực và huy động phương tiện để giúp đỡ bà con vùng rốn lũ.

Tại Cao Bằng: liên quan đến công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở núi khiến 8 người bị thương tại huyện Thông Nông, Cao Bằng, trưa nay (4/8) trao đổi với PV Dân trí, ông Nông Ngọc Tuyển - Bí thư Đảng ủy xã Cần Nông, Thông Nông cho biết: “Đang khẩn trương tiến hành tiếp việc tìm kiếm các nạn nhân, do địa hình khu vực xảy ra sạt lở rất nguy hiểm, lực lượng cứu hộ đã dùng máy xúc bánh xích để thay cho bánh lốp trong việc cứu hộ”.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng hơn 21h đêm 2/8, hơn một nửa quả đồi với hàng nghìn khối đất đá đã bất ngờ sạt xuống và vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của gia đình ông Triệu Sành Khuôn tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, Cao Bằng, làm 3 người bị mất tích, 5 người bị thương; 2 người chạy thoát.

resized-image-1-f7fd2

Đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích còn lại trong vụ sạt lở tại Thông Nông, Cao Bằng.

Sau một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy tung tích của hai nạn nhân là vợ và con trai của chủ nhà, hiện 5 người bị thương (đều là người thân, họ hàng thân thích) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thông Nông.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ sạt lở nghiêm trọng này.

Q. Đô - X. Thái