1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

16 thanh niên xuyên đêm khiêng nữ bệnh nhân vượt 40km đi cấp cứu

Công Bính

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 khiến đường sá bị sạt lở, một bệnh nhân nữ người Cơtu bị ốm nặng phải đi cấp cứu; không còn cách nào khác, 16 thanh niên trong làng phải khiêng bệnh nhân đi cấp cứu.

Ngày 21/9, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Huy Thông - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Giang, Quảng Nam - cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị một bệnh nhân người Cơtu được người dân khiêng bộ vượt đường rừng gần 40km đến cấp cứu.

16 thanh niên xuyên đêm khiêng nữ bệnh nhân vượt 40km đi cấp cứu - 1

16 thanh niên dùng võng khiêng bệnh nhân đến Trung tâm y tế cấp cứu

Theo bác sĩ Thông, tối ngày 19/9, Cơlâu Thị Nhút (18 tuổi, trú xã Tr’Hy, huyện Tây Giang) bị đau bụng dữ dội. Người dân đã đưa Nhút đến Trạm Y tế xã Tr’Hy cấp cứu. Tại đây, Nhút được chẩn đoán đau ruột thừa, các bác sĩ đề nghị đưa đến Trung tâm y tế huyện Tây Giang cấp cứu.

16 thanh niên xuyên đêm khiêng nữ bệnh nhân vượt 40km đi cấp cứu - 2

Lực lượng cứu hộ cứu người dân trong lúc lũ đang lên

Tuy nhiên, lúc này do mưa lớn từ cơn bão số 5, tuyến đường từ xã Tr’Hy xuống Trung tâm Y tế huyện Tây Giang có nhiều điểm sạt lở, không thể đi xe ô tô hay xe máy được. Lúc này, 16 thanh niên khỏe mạnh đã tập trung và thay nhau khiêng Nhút vượt gần 40 km đến Trung tâm Y tế huyện Tây Giang cấp cứu.

Đến khoảng 2h30 ngày 20/9, bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tây Giang. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Nhút bị viêm đại tràng co thắt. Bệnh nhân được truyền dịch, xét nghiệm máu và điều trị.

16 thanh niên xuyên đêm khiêng nữ bệnh nhân vượt 40km đi cấp cứu - 3

Nhiều tuyến đường ở huyện Tây Giang bị sạt lở gây chia cắt

Đến 12h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Theo báo cáo của UBND huyện Tây Giang, do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 18 đến ngày 18/9, trên địa bàn huyện có mưa lớn trên diện rộng, gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở đất, chia cắt nhiều nơi… Theo thống kê, toàn huyện có khoảng 130 điểm sạt lở.

Hiện ngành chức năng huyện Tây Giang đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở, nhất là tuyến đường từ trung tâm huyện đi lên 4 xã vùng biên giới. Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ cũng đã làm huyện Tây Giang thiệt hại hơn 173 tỉ đồng.