1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Quảng Ngãi:

15 ngư dân mất liên lạc ở vùng biển Hoàng Sa

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, hiện 15 lao động trên tàu cá QNg 96084 TS của ông Nguyễn Chí Thạnh (ngụ huyện Lý Sơn) đang ở khu vực vùng biển Hoàng Sa vẫn chưa liên lạc được với chủ phương tiện.

Cho đến chiều ngày 18/9, toàn tỉnh Quảng Ngãi còn khoảng 773 phương tiện, với trên 7.000 lao động đang nằm trên các vùng biển. Trong đó, có duy nhất tàu cá của ông Nguyễn Chí Thạnh bị mất liên lạc hoàn toàn qua máy I-Com. Trước tình hình trên, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan và người nhà tìm mọi cách liên lạc, chỉ đạo các đài canh trực thông tin liên lạc 24/24h.
 
Người dân chuẩn bị phòng chống bão chiều qua 18/9

Người dân chuẩn bị phòng chống bão chiều qua 18/9

 

Hôm qua 18/9, hiện tượng sạt lở núi đã xuất hiện ở 2 huyện miền núi Sơn Tây và Tây Trà. Ngoài ra, có 7 điểm khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở núi và lũ quét ảnh hưởng đến 108 hộ dân. Tại huyện Tây Trà có 2 điểm sạt lở nghiêm trọng, điểm thứ nhất tại khu vực cầu Dầm (đội 1, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh), đất dá từ phía taluy dương bị sạt lở đổ lấp kín lòng mặt đường giao thông và phương tiện không thể lưu thông; điểm thứ 2 tại suối Xoay thuộc đội 4 (thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh) bị sạt lở ở phía taluy âm, lượng đất đá lớn đổ xuống che lấp mặt đường, làm cô lập tuyến đường giao thông và trên 70 hộ dân ngụ phía trên thôn Trà Ôi.

 

Theo ông Hồ Văn Thuyền - Chủ tịch UBND xã Trà Xinh - hiện nay người dân đã thu hoạch lúa rẫy, đang ăn lúa mới nên không lo thiếu đói trong vài ngày tới, sẵn sàng dự trữ hai tấn gạo, mì tôm, dầu hoả và bố trí lực lượng xung kích ứng cứu người dân.

 

Huyện Tây Trà cũng đã chủ động lập phương án di dời 135 hộ dân với hơn 630 nhân khẩu ra khỏi 16 điểm sạt lở núi ở các xã Trà Quân, Trà Thanh, Trà Khê và Trà Lãnh đến nơi an toàn.

 

Hồng Long