Bình Định:

15 ngư dân đang gặp nguy trên biển vì tàu hỏng máy

(Dân trí) - Đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển thì tàu BĐ 98122TS của ngư dân Bình Định bị hỏng máy, thả trôi tự do. Thời điểm tàu hư hỏng trên tàu có 15 thuyền viên, nhưng hiện chưa có tàu cá nào ở gần tiếp cận hỗ trợ khắc phục sự cố.

Chiều 21/8, tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết, các đơn vị có liên quan của tỉnh đang tích cực liên lạc với chủ tàu bị nạn và thông báo cho các tàu trong tổ đội đến hỗ trợ lai kéo tàu cá BĐ 98122 TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển.

Tuy nhiên, hiện chưa có phương tiện nào hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến tiếp cận hỗ trợ tàu khắc phục sự cố.

Tàu cá Bình Đinh bị hỏng máy, thả trôi tự do, 15 ngư dân lệnh đênh trên biển (ảnh minh họa)
Tàu cá Bình Đinh bị hỏng máy, thả trôi tự do, 15 ngư dân lệnh đênh trên biển (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, trước đó, lúc 22 giờ ngày 19/8, tàu cá BĐ 98122 TS, trên tàu có 15 lao động, do ông Nguyễn Thư (54 tuổi, trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, ủy quyền cho anh Phan Quang Goan (25 tuổi, trú cùng địa phương) làm thuyền trưởng. Tàu hành nghề lưới vây trên biển tại tọa độ 13003’N - 114030’E thì bị hỏng máy, thả trôi với tốc độ 0,9 hải lý/giờ, khu vực tàu bị nạn gió cấp 4. Thuyền trưởng đề nghị giúp đỡ khẩn cấp.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến tàu cá BĐ 97785 TS, công suất 750 CV, trên tàu có 9 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Ku (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) bị hỏng máy, thả trôi vào lúc 10 giờ ngày 16/8 khi đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 14055’N - 112055’E (cách đá Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa 75 hải lý về hướng Nam Đông Nam) thì bị hỏng máy, thả trôi.

Đến nay, tàu này đã được tàu QNg 98026 TS đã tiếp cận và hỗ trợ khắc phục sự cố vào ngày 19/8. Hiện tàu cá BĐ 97785 TS tiếp tục đánh hành trình bắt thủy hải sản.

Doãn Công