14 thành viên Chính phủ không tái cử phải tiếp tục tập trung, nỗ lực

(Dân trí) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết tại cuộc họp sáng 29/1, Thủ tướng Chính phủ đã dặn dò 14 thành viên Chính phủ không tái cử lần này phải tiếp tục tập trung, nỗ lực với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành công việc mà mình đang đảm trách cho đến giờ phút có người kế nhiệm để bàn giao.

 

Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp báo thường kỳ chiều 29/1.
Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp báo thường kỳ chiều 29/1.

 

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 29/1, trả lời câu hỏi xung quanh việc đã tính tới phương án nhân sự thay thế một số Bộ trưởng vừa qua không trúng vào Ban Chấp hành Trung ương hay chưa, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết đối với thể chế chính trị của chúng ta, công tác nhân sự là của Đảng. Thời gian qua, Đảng đã chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ với cấp ủy các cấp khá bài bản, chặt chẽ theo quy định.

“Theo đó quy hoạch là “mở và động”, mỗi chức danh đều có 1, 2, 3 hoặc hơn số người chuẩn bị kế thừa. Một người, một cán bộ cũng có thể quy hoạch một vài chức danh để khi cần thiết, Đảng điều động. Quy hoạch của Đảng như thế, công tác nhân sự rất hạn chế trường hợp bị động”- ông Nên nói.

Ông Nên cho rằng Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua có một số không trúng cử là chuyện bình thường bởi Đảng đã có số dư, cũng đã lường trước trường hợp nào đó trúng, trường hợp nào không trúng. Đại hội vừa kết thúc, cấp có thẩm quyền được phân cấp quản lý cán bộ sẽ tính toán, xem xét, bố trí hợp lý trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho rằng hệ thống chính trị rất nhiều đầu mối, còn Ủy viên Trung ương thì có hạn nên trong đề án công tác nhân sự và quan điểm xuyên suốt của Đảng không nhất thiết ngành nào cũng bố trí Ủy viên Trung ương.

“Các địa phương cố gắng tối đa để có người đứng đầu là Ủy viên Trung ương. Nếu nơi nào chưa bố trí được thì Trung ương sẽ xem xét nhu cầu cần và đủ để điều động, đảm bảo có sự lãnh đạo xuyên suốt. Tinh thần chung là như thế. Sau đại hội thấy rằng còn nhiều ngành không bố trí đủ Ủy viên Trung ương, đó là bình thường. Cấp ủy khi bố trí nhân sự là đã cân nhắc kỹ yêu cầu bảo đảm cả về quản lý và am hiểu chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ”- Bộ trưởng Nên nói.

Bộ trưởng Nên “tiết lộ”, trong cuộc họp Chính phủ sáng ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ đã chúc mừng số đồng chí thành viên Chính phủ tái cử, trong đó có một số đồng chí được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và dặn dò các đồng chí tiếp tục phấn đấu nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao trên từng cương vị cụ thể.

“Thủ tướng cũng dặn dò 14 thành viên Chính phủ không tái cử lần này phải tiếp tục tập trung, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành công việc mà mình đang đảm trách cho đến giờ phút có người kế nhiệm để bàn giao. Như vậy hiểu rằng quan điểm, trách nhiệm là không được quyền lơ là. Nói vậy để thấy tinh thần làm việc đầy đủ, không để lúc nào trống cả và không phải đồng loạt bàn giao, nơi nào chuẩn bị đầy đủ yêu cầu cần và đủ, có người thì có thể có người giao sớm, có người chậm hơn nhưng chúng ta hiểu rằng trách nhiệm là xuyên suốt không có khoảng trống”- ông Nên khẳng định.

Kiến nghị ngân hàng giãn nợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt rét kỷ lục

Tại cuộc họp báo, ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trong đợt rét kỷ lục vừa qua đã có khoảng 9.000 gia súc, 43.000 gia cầm chết; trên 2.000 ha cây trồng thiệt hại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử nhiều đoàn công tác đi về các địa phương để cùng phối hợp giải quyết, giảm thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra. Thống kê cho thấy có 14 tỉnh bị thiệt hại. Bộ đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ bằng tiền mặt theo quy định. Trước mắt đề nghị các địa phương đáp ứng bằng ngân sách địa phương, sau đó sẽ nhận hỗ trợ của Chính phủ.

“Chúng tôi đã kiến nghị ngân hàng giãn nợ, hỗ trợ cho các hộ dân vay tiền mua trâu bò nhưng đã bị chết trong dịp rét vừa qua. Sắp tới sẽ tiếp tục giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống”- ông Doanh nói.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi về sự việc vừa xảy tại Hải quan Hải Phòng liên quan đến việc bắt được vụ buôn lậu rượu lớn, trong đó nhiều người có hộ chiếu ngoại giao đứng tên, đến nay đã xử lý đến đâu bởi đây là vụ việc nghiêm trọng, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết Bộ này đang xem xét vấn đề. Việc các cán bộ đại diện cơ quan ngoại giao ở nước ngoài khi kết thúc nhiệm kỳ trở về nước và mang theo hàng hóa sử dụng về là bình thường và được pháp luật cho phép.

“Hải quan đến nay cũng chưa nói đây là buôn lậu, cũng chưa thể nói là gian lận thương mại, buôn lậu được”- đại diện Bộ Ngoại giao nói.

Thế Kha