14 hộ dân phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở

Thanh Tùng

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài khiến ta luy dương quốc lộ 15 ở Thanh Hóa xuất hiện vết nứt dài. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 14 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của bão số 8 và áp thấp nhiệt đới, những ngày qua nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện miền múi của địa phương này bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, tại km40+200, quốc lộ 15 đoạn qua Bản Mướp, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã xuất hiện vết nứt kéo dài trên vách ta luy dương.

14 hộ dân phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở - 1

Vách ta luy dương quốc lộ 15 đoạn qua thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở cao (Ảnh: CTV).

Cụ thể, vách ta luy dương có độ cao khoảng 30 m, dọc thân ta luy đã xuất hiện các vết nứt lớn, trượt xuống với độ chênh nhau từ 30-40 cm, những vết nứt này đang đứng trước nguy cơ sạt trượt xuống quốc lộ 15.

Được biết, vết nứt trên ta luy dương này có từ trước đó và đã được cơ quan chức năng khắc phục, xử lý một lần. Nhưng vừa qua do mưa nhiều nên vết nứt phát triển thêm, nguy cơ sạt trượt cao.

Trước thực trạng trên, UBND huyện Quan Hóa đã di dời khẩn cấp 14 hộ dân sinh sống trong phạm vi ảnh hưởng đến nơi an toàn. Trên cơ sở đánh giá mức độ thực tế, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa sẽ có văn bản tổng hợp các phương án xử lý trình UBND tỉnh và Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

Ngoài vết nứt kéo dài trên quốc lộ 15, do mưa lớn nhiều ngày qua, tuyến Quốc lộ 217B cũng bị sạt ta luy dương, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc hơn 10 vị trí với khối lượng khoảng 30 m3, lề đường bị xói trôi ở nhiều vị trí với khối lượng 20 m3.

Ngoài ra, trên các tuyến đường tỉnh như đường 514, 516B, 522, 523C, 516… cũng bị sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc, xói trôi lề đường nhiều vị trí với khối lượng khoảng 200 m3. Tại những vị trí tràn cũng bị ngập 4 điểm trên các đường tỉnh 519B, 521B.

Hiện, các đơn vị quản lý đường bộ đã cử người trực gác, đặt rào chắn, biển báo để đảm bảo an toàn giao thông.