1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

1/3 phụ nữ từng là nạn nhân của bạo hành gia đình

(Dân trí) - Theo ước tính, trên thế giới cứ 3 phụ nữ thì có 1 người đã từng bị đánh, bị hành hạ hoặc bị cưỡng ép tình dục mà thủ phạm đa số lại chính là người trong gia đình. Ở Việt Nam, nạn bạo hành ngày càng nhức nhối và đang ngăn cản sự tiến bộ của phụ nữ.

Biểu đồ các vụ xét xử tại tòa năm 2004 - 2005 cho thấy, mức độ tăng về số lượng các vụ ly hôn trong 6 tháng đầu năm nay không quá mạnh về tốc độ, nhưng tính chất của các vụ ly hôn thì nghiêm trọng hơn: khoảng 70% số vụ ly hôn là do phụ nữ đứng đơn. Bạo hành gia đình, trong đó chủ yếu là đánh đập, ngược đãi phụ nữ đã xen vào hầu hết các vụ ly hôn.

 

Bạo lực đối với phụ nữ, đặc biệt là bạo lực gia đình xuất phát từ sự bất bình đẳng giới là một hiện tượng xã hội không mới nhưng ngày càng trở nên bức xúc. Nhà nước và cộng đồng cần có những giải pháp cụ thể và tích cực hơn nữa trong việc phòng chống bạo lực gia đình.

 

Đó là thông điệp chính mà hơn 100 đại biểu đại diện cho các cộng đồng, nạn nhân, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nghiên cứu đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình đưa ra tại hội thảo “Bạo lực gia đình - Kinh nghiệm và giải pháp” được tổ chức tại Hà Nội hôm nay 25/11.

 

Hội thảo đã tổng kết hoạt động của một số viện, trung tâm nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình được trình bày tại hội thảo khá đa dạng: từ các trung tâm cứu giúp tập trung đến các mô hình can thiệp trực tiếp tại cộng đồng; từ các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp đến các tổ chức tư vấn tại địa phương do người địa phương thực hiện.

 

Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Giới và Phát triển thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, một thành viên đại diện Mạng Giới và Phát triển Cộng đồng phối hợp với tổ chức phi chính phủ ActionAid Việt Nam tổ chức.

 

Kiều Nga