13 bức ảnh đoạt giải cuộc thi “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”

(Dân trí) - 13 bức ảnh đã xuất sắc vượt qua gần 600 ảnh của gần 100 tác giả gửi về tham dự cuộc thi ảnh “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh". Trong số 13 bức ảnh đoạt giải có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Cuộc thi ảnh “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh” do Hội Cấp thoát nước Việt Nam giao cho Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Ảnh báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 600 ảnh của gần 100 tác giả gửi về tham gia cuộc thi.

Sáng nay (21/10), Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh” lần thứ nhất đã tiến hành chấm giải. Tới dự lễ khai mạc chấm giải có ông Cao Lại Quang – Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam cùng sự tham gia của các tác giả và những người yêu mến nghệ thuật nhiếp ảnh.

Trong số gần 600 tác phẩm ảnh, Ban giám khảo đã chọn ra được 13 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong số này có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Tác phẩm nhận giải nhất: ...Lấy mẫu nước kiểm định chất lượng của tác giả Nguyễn Thị Minh Phượng

Tác phẩm nhận giải nhất: "...Lấy mẫu nước kiểm định chất lượng" của tác giả Nguyễn Thị Minh Phượng

Tác phẩm nhận giải nhì: ...

Tác phẩm nhận giải nhì: "...theo dõi sơ đồ áp lực phân bổ nước phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân thành phố" cũng của tác giả Nguyễn Thị Minh Phượng

Tác phẩm nhận giải nhì: Nước với tăng gia sản xuất tại quần đảo Trường Sa - tác giả Huy Thịnh

Tác phẩm nhận giải nhì: "Nước với tăng gia sản xuất tại quần đảo Trường Sa" - tác giả Huy Thịnh

PGS.TS Ứng Quốc Dũng – Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam, Trưởng ban tổ chức kiêm trưởng Ban giám khảo cuộc thi ảnh “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh” cho biết: Trong số gần 600 bức ảnh gửi về BTC, tất cả đều có chất lượng và bám sát chủ đề của cuộc thi. Tuy nhiên, có 13 tác phẩm xuất sắc đã vinh dự được nhận giải.

Thiếu nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mông (giải 3) - tác giả: Phùng Đặng Hùng

"Thiếu nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mông" (giải 3) - tác giả: Phùng Đặng Hùng

Thiếu nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mông (giải 3) - tác giả: Phùng Đặng Hùng

Nước sinh hoạt đã về với bà con ở Đồng Hỷ, Đại Từ, Võ Nhai và vùng ATK của tỉnh Thái Nguyên (giải 3) - tác giả: Phùng Văn Trung

Tắm mát (giải 3) - tác giả: Ngô Đình Hòa

"Tắm mát" (giải 3) - tác giả: Ngô Đình Hòa

Dọn kênh rạch Cà Bồn (giải 3) - tác giả: Thân Tình

"Dọn kênh rạch Cà Bồn" (giải 3) - tác giả: Thân Tình

Vệ sinh môi trường (giải 3) - tác giả: Thân Tình

"Vệ sinh môi trường" (giải 3) - tác giả: Thân Tình

Nói về tác phẩm đoạt giải nhất và nhì, PGS.TS Dũng cho biết thêm: “Tác phẩm đoạt giải nhất là vừa đúng chủ đề cuộc thi, bức ảnh mang ý nghĩa hết sức to lớn về nguồn nước. Đặc biệt là những người làm trong ngành cấp thoát nước, cô gái trong bức ảnh đó đang miệt mài xem xét chất lượng nước cẩn thận trước khi phát nguồn nước này vào hệ thống để cấp cho cộng đồng. Tác phẩm giải nhì, nói lên chúng ta cũng không quên nguồn nước ở hải đảo, vì nước ngọt ở đó rất quý, hơn nữa nó còn mang ý nghĩa chính trị rất lớn. Tác phẩm giải nhì kia là hướng đến khoa học kỹ thuật đang áp dụng trong ngành nước, cần được phát huy và tiến tới đồng bộ hiện đại hơn”.

Làm vệ sinh ống nước  (giải Khuyến khích) - tác giả: Tạ Ngọc Xuân

"Làm vệ sinh ống nước"  (giải Khuyến khích) - tác giả: Tạ Ngọc Xuân

Thỏa cơn khát  (giải khuyến khích) - tác giả: Trần Thanh Hải

"Thỏa cơn khát"  (giải khuyến khích) - tác giả: Trần Thanh Hải

Lễ rửa tượng sông Hồng, Thanh Trì (giải khuyến khích) - tác giả Nguyễn Quý Đạt

"Lễ rửa tượng sông Hồng, Thanh Trì" (giải khuyến khích) - tác giả Nguyễn Quý Đạt
Cuộc sống  (giải khuyến khích) - tác giả: Trần Văn Túy

"Cuộc sống"  (giải khuyến khích) - tác giả: Trần Văn Túy

Hệ thống lắp đặt đường ống nước Nhà Bè (giải khuyến khích) - tác giả: Trần Xuân Sơn

"Hệ thống lắp đặt đường ống nước Nhà Bè" (giải khuyến khích) - tác giả: Trần Xuân Sơn

Nói về cảm xúc khi cùng một lúc nhận giải nhất và giải nhì của cuộc thi này, tác giả Nguyễn Thị Minh Phượng chia sẻ: “Mình rất bất ngờ, không tin là là lại nhận được 2 giải cao như vậy. Cảm giác thật hạnh phúc, tác phẩm đoạt giải nhất hôm đó mình đi ra Hải Phòng chụp 1 mình về một nữ cán bộ trong ngành nước, mình thấy đẹp nên gửi về dự thi, không ngờ bức ảnh lại vượt qua được gần 600 bức ảnh để được giải nhất”.

Triển lãm ảnh “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh” là cơ hội gửi thông điệp đến bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế về đất nước, con người Việt Nam, về những hoạt động của ngành cấp thoát nước phục vụ cho đô thị, khu công nghiệp và nông thôn, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Nguyễn Dương