1.000m2 nhà xưởng và 30 tấn bông gòn ra tro vì một mẩu tàn thuốc?

(Dân trí) - Công nhân bất cẩn hút thuốc vứt tàn khiến nhà xưởng của công ty bị cháy kéo dài từ đêm khuya đến rạng sáng nay, 1.000m2 nhà xưởng và 30 tấn bông gòn bị thiêu rụi.

Đến 3h ngày 4/1, vụ cháy tại xưởng bông của Công ty TNHH MTV TM DV SX Hoàng Thân ở địa chỉ 19 đường 429, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TPHCM mới được lực lượng chữa cháy khống chế, triển khai dập lửa tàn.

1.000m2 nhà xưởng và 30 tấn bông gòn ra tro vì một mẩu tàn thuốc? - 1

Lính cứu hoả xuyên đêm dập lửa. (Ảnh Phú Thọ)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h33 ngày 3/1, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huyện Củ Chi nhận tin báo cháy xảy ra tại công ty trên nên điều động 5 phương tiện cùng 28 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Nhận thấy đám cháy phát triển lớn và có khả năng cháy lan cao nên lực lượng đã xin chi viện. Lúc này, Trung tâm chỉ huy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TPHCM điều động 10 phương tiện chuyên dụng và gần 100 cán bộ chiến sĩ từ 5 đơn vị khác đến hỗ trợ, triển khai công tác dập lửa.

Đến 3h ngày 4/1, đám cháy được khống chế. Để tránh tái cháy, lính cứu hoả tiếp tục phun nước vào bên trong để dập lửa tàn. 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 1.000m2 nhà xưởng, 30 tấn bông gòn phế liệu cùng nhiều tài sản bị cháy rụi. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã bảo vệ được 3 xưởng sản xuất và 1 bãi chứa mút xốp phế liệu lân cận.

Theo Công an huyện Củ Chi, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do công nhân bất cẩn khi hút thuốc, vứt tàn gây cháy.

Hoàng Thuận