1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

1 người tử vong trong vụ cháy nhiều ngôi nhà giữa trung tâm TPHCM

(Dân trí) - Rạng sáng nay 31/12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Tất Thành Cang và đại diện các cơ quan ban ngành đã tổ chức họp báo, thông tin chính thức vụ cháy lớn vào đêm 30/12 khiến 8 căn nhà bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại xác định có 1 người chết.


Buổi họp báo diễn ra lúc 2h sáng 31/12, tại trụ sở UBND phường 9, quận 3, dưới sự chủ trì của ông Tất Thành Cang - Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Diệu - Chủ tịch UBND quận 3; Đại tá Nguyễn Văn Băng - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM…

Lửa bao trùm dãy nhà trên đường Trần Quốc Thảo
Lửa bao trùm dãy nhà trên đường Trần Quốc Thảo
Lửa bao trùm dãy nhà trên đường Trần Quốc Thảo

Ông Nguyễn Văn Diệu thông tin sơ bộ về vụ cháy như sau: Khoảng 21h7’ ngày 30/12, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà số 180 Trần Quốc Thảo (quán karaoke New) rồi lan sang cửa hàng xe máy số 182, sau đó cháy tiếp qua quán karaoke Idol số 184. Do các nhà nằm liền kề nhau nên ngọn lửa tiếp tục lan sang 2 cửa hàng bán thời trang ở số 186 và 188, sau đó lửa tiếp tục bén sang 3 căn nhà phía sau gồm: 176/1, 176/3 và 178.

Qua kiểm tra ban đầu, ngọn lửa làm 3 ngôi nhà số 182, 184, 186 Trần Quốc Thảo cháy rụi, các căn còn lại bị cháy một phần.

Xe thang tiếp cận dập lửa từ trên cao
Xe thang tiếp cận dập lửa từ trên cao
Xe thang tiếp cận dập lửa từ trên cao

Sau khi chữa cháy xong, lực lượng chức năng phát hiện một nam giới tử vong ở lầu 1 của quán karaoke Idol. Trước đo ngay khi vụ hoả hoạn mới xảy ra, người dân nhanh chóng tháo chạy nên giảm thiểu được thiệt hại về người.

Đại tá Nguyễn Văn Băng - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM - cho biết, sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 đã điều lực lượng phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên do đám cháy quá lớn nên quận 3 đã xin chi viện từ trung tâm chỉ huy. Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều lực lượng chữa cháy của các quận 1, 4, 11, Bình Thạnh và Phòng cứu nạn – cứu hộ đến chi viện.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài lúc 1h sáng 31/12
Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài lúc 1h sáng 31/12

Đến 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 0h ngày 31/12, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tổng cộng có 28 xe nước, 5 máy bơm và 226 CBCS đã được huy động đến hiện trường. Diện tích cháy là khoảng 1.150m2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Tất Thành Cang cho biết, hiện UBND TPHCM đã giao công an quận 3 bảo vệ hiện trường và giao cho Cảnh sát PCCC TPHCM phối họp với công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Lãnh đạo UBND TPHCM cùng các cơ quan ban ngành tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy
Lãnh đạo UBND TPHCM cùng các cơ quan ban ngành tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy

Một lần nữa ông Cang đề nghị lãnh đạo các địa phương, cơ quan ban ngành cần nâng cao ý thức PCCC để đảm bảo an toàn cho người dân. Đặc biệt là các hộ kinh doanh liên quan đến hóa chất, các nhà cao tầng, các khu trung tâm thương mại và khu đông người sinh sống. 

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện ở bảng quảng cáo của số nhà 180 Trần Quốc Thảo (quán karaoke New) rồi cháy lan qua 7 căn nhà khác.

Vụ cháy khiến cả khu dân cư nhốn nháo
Một đêm hỗn loạn với vụ cháy lớn giữa trung tâm Sài Gòn.

Đình Thảo