Thừa Thiên Huế:

1 công nhân tử vong trên công trường do cần cẩu đứt cáp

(Dân trí) - Khoảng 17h, ngày 2/3 tại công trường đang thi công ở trạm thu phí hầm Phước Tượng và Phú Gia (thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Lê Đăng Hợi (SN 1983, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa). Anh Hợi là tổ trưởng một đơn vị đang thi công một hạng mục ở công trình này. Vào sáng ngày 3/3, thi thể Anh Hợi đã được đưa về quê nhà an táng.

Một nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, anh Hợi đang chỉ đạo thi công thì chẳng may bị một cột điện đập trúng vào gáy do chiếc cần cẩu khi cẩu cột điện trên bị đứt cáp. Cú va đập mạnh khiến anh Hợi đã tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo các cơ quan chức năng đã tới phong tỏa hiện trường và điều tra sự việc.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động chết người
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động chết người

Hiện thi thể của nạn nhân đã được đưa về quê Thanh Hóa để gia đình lo hậu sự. Được biết, anh Hợi đã có vợ và 2 con nhỏ, gia đình khó khăn nên anh Hợi rời quê vào Huế làm công trình.

Hiện các công an huyện Phú Lộc đang điều tra sự việc.

Phạm Hoàng – Đại Dương

1 công nhân tử vong trên công trường do cần cẩu đứt cáp - 2