Kiên Giang:

Thiết lập vườn ươm san hô trên vùng biển Phú Quốc

(Dân trí) - Nhằm bảo tồn rạn san hô trên vùng biển Phú Quốc, Ban Quản lý khu bảo tồn Biển Phú Quốc phối hợp với Viện Hải Dương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức làm vườn ươm san hô, thay thế cho những rạn san hô bị chết, lão hóa.

Do tác động của biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng cao đã làm cho một số rạn san hô trên vùng biển Phú Quốc bị chết hoặc suy thoái. Một nguyên nhân khác là do tác động của con người với các hoạt động như khai thác và đánh bắt nguồn lợi thủy hải sản ồ ạt, việc neo đậu không đúng nơi quy định , lặn ngắm san hô rồi bẻ cả san hô làm cảnh đã làm ảnh hưởng đến rạn san hô và hệ sinh thái của san hô.

Ban Quản lý khu bảo tồn Biển Phú Quốc đã tổ chức làm 2 vườn ươm san hô dưới biển. San hô được cắt, tỉa từ trong vùng đệm rồi được chuyển vào vùng lõi gồm 4 hòn: hòn Vông, hòn Gầm Ghì, hòn Xưởng và hòn Móng Tay để ươm và được bảo vệ nghiêm ngặt . Sau 1 năm, những tập thể san hô đạt yêu cầu sẽ được cấy trồng vào các rạn san hô đã bị chết hoặc suy thoái.

Ông Hà Thế Phong, Giám đốc Ban Quản lý khu bảo tồn Biển Phú Quốc đã cho biết : “ Mục đích của việc thiết lập vườn ươm san hô nhằm phục hồi và bảo tồn loài sinh vật biển, góp phần đảm bảo đa dạng sinh học, gìn giữ môi trường sinh thái biển, tạo sức hút đối với ngành du lịch của đảo ngọc”.

Để hoạt động bảo tồn san hô có hiệu quả, cần có sự chung tay của người dân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lặn, ngắm san hô, khai thác, neo đậu tàu thuyền tại biển Phú Quốc
Để hoạt động bảo tồn san hô có hiệu quả, cần có sự chung tay của người dân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lặn, ngắm san hô, khai thác, neo đậu tàu thuyền tại biển Phú Quốc

Khu Bảo tồn biển Phú Quốc nằm ở khu vực phía Đông Bắc, Đông Nam và phía Nam quần đảo An Thới có diện tích khoảng 26.000ha. Được phân chia thành 2 khu vực bảo tồn san hô và bảo tồn cỏ biển.

Vùng bảo tồn san hô có diện tích 9.740 ha, vùng lõi tức là vùng được bảo vệ nghiêm ngặt nằm ở khu vực phía Nam đảo có diện tích là 757 ha. Theo Nghiên cứu của Ban quản lý khu bảo tồn và các nhà khoa học, hiện khu bảo tồn Biển Phú Quốc có khoảng 260 loài san hô khác nhau. Cùng với thảm cỏ biển, các rạn san hô được xem như “rừng dưới biển”, có tiềm năng phát triển du lịch biển.

Ông Nguyễn An Khang, Nghiên cứu viên Viện Hải Dương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phân tích: rạn san hô đóng vai trò rất quan trọng trong bảo vệ bờ biển và phát triển hoạt động du lịch . Ngoài ra, rạn san hô còn là nơi sinh sống, phát triển của nhiều nhóm, loài thuỷ sinh vật khác nhau, góp phần tạo lên sự đa dạng sinh học.

Một điều chắc chắn rằng, các hoạt động bảo tồn rạn san hô chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi con người có ý thức bảo tồn các giá trị của của Biển. Có như vậy, các loài thủy sinh vật của Biển mới sinh sôi và phát triển bền vững, duy trì giống nòi, đảm bảo đa dạng sinh học. Vì vậy các ngư dân cũng như các đơn vị kinh doanh dịch vụ lặn, ngắm san hô của huyện đảo Phú Quốc cần thực hiện đúng các quy định của Ban Quản lý khu Bảo tồn biển Phú Quốc, góp phần gìn giữ những giá trị do thiên nhiên ban tặng.

Nguyễn Hành