Quảng Bình: Trình diễn thuyền buồm trên dòng sông Nhật Lệ

(Dân trí) - Diễn ra từ ngày 13 đến 19/7, diễu hành và trình diễn thuyền buồm trên sông Nhật Lệ, TP Đồng Hới do Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch và Hiệp hội Du lịch Quảng Bình là chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình.

Chương trình có sự tham gia của 15 thuyền buồm, 20 thuyền Crystal Kayak cùng môtô nước và ca nô dù lượn tham gia diễu hành và trình diễn.

Thuyền buồm trình diễn là thuyền 2 thân có cột buồm cao từ 3-4 m, mỗi chiếc dài 3 m và nối 2 chiếc với nhau bằng tấm sàn rộng khoảng 6m2. Thuyền được chế tạo bằng vật liệu mới PPC theo tiêu chuẩn và phong cách châu Âu: nhẹ hơn nước, không phải sơn phết, không hấp thụ nhiệt…

Từ ngày 13 đến 19/7, trên dòng sông Nhật Lệ, TP Đồng Hới diễn ra chương trình diễu hành và trình diễn thuyền buồm
Từ ngày 13 đến 19/7, trên dòng sông Nhật Lệ, TP Đồng Hới diễn ra chương trình diễu hành và trình diễn thuyền buồm

Đặc biệt, nằm trong chuỗi sự kiện, vào ngày 16/7, sẽ tổ chức diễu hành và biểu diễn thuyền buồm chào mừng Lễ khai mạc Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng năm 2016 với sự tham gia của các nước Lào, Thái Lan và trình diễn thuyền buồm từ ngọn Hải đăng cổ TP Đồng Hới đến cầu Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.

Thuyền được chế tạo bằng vật liệu mới PPC theo tiêu chuẩn và phong cách châu Âu
Thuyền được chế tạo bằng vật liệu mới PPC theo tiêu chuẩn và phong cách châu Âu

Đây là một hoạt động nằm trong kế hoạch ngoại giao về văn hóa của tỉnh, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa 9 tỉnh của ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12.

Đồng thời, đây cũng là một hoạt động thể thao được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy môn đua thuyền truyền thống của ngư dân vùng sông nước, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, chương trình cũng có phần thi đua cho các chính khách và doanh nhân bằng thuyền buồm…

Đặng Tài