Quảng Bình: Khách sạn “cháy” phòng dịp lễ

(Dân trí) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tuy nhiên theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện nay trên địa bàn TP Đồng Hới và các điểm lân cận, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã “cháy” phòng.

Dạo quanh một số khách sạn 3 – 4 sao trên đường Quách Xuân Kỳ, Lý Thường Kiệt, Trương Pháp,… TP Đồng Hới hiện không còn phòng trống cho du khách nghỉ trọ kéo dài.

Theo điều tra của PV, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, đa số khách sạn, nhà nghỉ ở Quảng Bình, đặc biệt là TP Đồng Hới đều tăng giá từ 10 – 40 %.

Quảng Bình: Khách sạn “cháy” phòng dịp lễ
Dù giá phòng thấp nhất 1,8 triệu nhưng Khách sạn SaiGon Quang Binh vẫn trong tình trạng "cháy" phòng

Tại khách sạn H.N (đường Quách Xuân Kỳ, TP Đồng Hới) giá 1 phòng Vip (2 người) ngày thường chỉ hơn 1,3 triệu đồng, nhưng dịp lễ 30/4 tăng lên thấp nhất cũng 1,7 triệu đồng. Cũng trên tuyến đường này, giá phòng tại khách sạn SaiGon Quang Binh cũng đã kín phòng trong ngày 30/4 , những ngày khác cũng chỉ còn 1 – 2 phòng trống với giá phòng thấp nhất là 1,8 triệu đồng.

Một số khách sạn 1 - 2 sao, nhà nghỉ gần như đã kín phòng và giá cả cũng tăng hơn nhiều so với ngày thường. Tại khách sạn L.T (đường Lý Thường Kiệt) giá phòng Vip ngày thường là 420 ngàn, nhưng dịp lễ tăng lên 480 ngàn, nếu ở ghép thêm người thì tính thêm 50 ngàn/1 người.

Dù giá phòng tăng lên cao, nhưng nhiều người vẫn không đặt được phòng. Anh Nguyễn Văn Qúy (phường Nam Lý, TP Đồng Hới) buồn rầu nói: “Năm nay nghỉ lễ dài nên bạn bè và người thân ngoài Hà Nội vào đi du lịch và nhờ đặt phòng. Mấy ngày bận việc chưa đi đặt phòng được, ai ngờ sáng nay (25/4) chạy một vòng khắp Đồng Hới mà cũng không còn phòng ưng ý. Chỉ có một vài nơi còn phòng nhưng ở xa, không đẹp và giá lại cao hơn ngày thường rất nhiều”.

Nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Đồng Hới đã hết phòng cách đây nửa tháng
Nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Đồng Hới đã hết phòng cách đây nửa tháng

Không chỉ những khách sạn sang, có vị trí đẹp mà các nhà nghỉ tư nhân bình dân cũng đang trong tình trạng “cháy” phòng.  

Theo một số nhân viên khách sạn, nhà nghỉ thì dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài, số lượng khách du lịch về Quảng Bình tăng hơn nhiều so với mọi năm nên số khách sạn thì gần như đã “cháy” phòng cách đây nửa tháng, nếu còn thì cũng để lại 1 đến 2 phòng đề phòng một số phòng hư hỏng bất thường.

Nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Đồng Hới đã hết phòng cách đây nửa tháng
Sở VHTTDL Quảng Bình cũng đã chỉ đạo các nhà nghỉ, khách sạn chấn chỉnh việc tăng giá dịch vụ và không được tăng quá cao so với quy định

Trao đổi với PV Dân trí, một vị cán bộ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Bình cho biết: “Dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay cũng chính là thời điểm bước vào mùa du lịch. Trong cuộc họp giữa các sở ban ngành liên quan, UBND tỉnh cho phép các dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn… chỉ được phép tăng tối đa 50%. Và trước đó, Sở VHTTDL cũng đã phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài chính đồng chủ trì hội nghị các doanh nghiệp để quán triệt giá cả trong thời gian cao điểm mùa du lịch. Tới đây, Sở VHTTDL cũng sẽ phối với Sở Tài chính thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng các nhà nghỉ, khách sạn tăng giá quá cao so với thực tế và sẽ xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Vị cán bộ này cũng cho biết thêm, dự kiến năm nay lượng khách du lịch đổ về Quảng Bình sẽ tăng hơn so với năm trước, bởi thời gian nghỉ lễ kéo dài. Hiện Sở VHTTDL cũng đã chỉ đạo các khách sạn, nhà nghỉ đóng trên địa bàn tăng cường chất lượng các dịch vụ, vận động các hộ gia đình kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ còn phòng thì tạo điều kiện để cho khách thuê nhằm giảm bớt tình trạng “cháy” phòng trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay.

Văn Lịnh