Nha Trang lập Đội “gom” người ăn xin để tránh phiền hà du khách

(Dân trí) - Ngày 7/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết, UBND TP vừa ra mắt Đội chuyên trách tiếp nhận người ăn xin để hướng tới “không có người lang thang, xin ăn ở Nha Trang”.

Theo ông Khánh, Đội tiếp nhận người lang thang, ăn xin do Phó phòng LĐ-TB&XH TP Nha Trang kiêm nhiệm làm Đội trưởng, cùng bộ phận giúp việc 10 người để tiếp nhận thông tin phản ánh về người ăn xin và tiến hành đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa lưu nuôi. Trong số này, có một nữ cán bộ y tế nhằm hỗ trợ về mặt sức khỏe cho người ăn xin nếu cần.

Hiện Đội chuyên trách tiếp nhận người lang thang, ăn xin ở TP Nha Trang đã công bố đường dây nóng: 0583.525.440 để tiếp nhận mọi thông tin phản ánh của người dân, du khách. UBND TP Nha Trang sẽ thưởng 100.000 đồng cho người nào báo tin chính xác về địa điểm có người ăn xin. Được biết, hoạt động thu gom người lang thang ăn xin ở TP Nha Trang nhằm hướng đến 100% xã, phường trên địa bàn “sạch” người ăn xin vào năm 2020.

Nha Trang quyết dẹp nạn lang thang, ăn xin để không làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch - Ảnh: Viết Hảo
Nha Trang quyết dẹp nạn lang thang, ăn xin để không làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch - Ảnh: Viết Hảo

Theo người dân, những người lang thanh ăn xin ở TP Nha Trang thường “bất chợt” xuất hiện ở các quán nhậu, quán ăn sáng, cây xăng, thậm chí là công viên, quảng trường có đông người. Anh N.V.H, một người dân sống ở TP Nha Trang, cho biết, hoạt động người ăn xin trên địa bàn thành phố khá tinh vi, ngụy trang dưới nhiều hình thức. “Tôi nghĩ nên tập trung vào các đối tượng vừa bán hàng rong nhưng mời dai như đỉa ở Quảng trường 2 tháng 4 vào mỗi buổi tối. Khi gặp những người này là cảm thấy rất phiền hà vì họ cứ đứng mời mãi”, anh H. chia sẻ. Theo UBND TP Nha Trang, mỗi năm thành phố này thu gom khoảng 200-250 người lang thang ăn xin.

Trước đó, cũng nhằm hướng đến hình ảnh một thành phố du lịch thân thiện, mến khách, UBND TP Nha Trang cũng có động thái là “bêu tên” doanh nghiệp du lịch “chặt chém” trên cổng thông tin điện tử tại trang Web: (http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn) và các cổng thông tin du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Hoạt động “bêu tên” doanh nghiệp “chặt chém” du khách được UBND TP Nha Trang thực hiện sau khi một du khách Hà Nội bị nhân viên một nhà hàng ở thành phố này hất dĩa cơm vào người và có lời nói khiếm nhã đối với vị khách này.

Viết Hảo