Cần Thơ lượng khách du lịch tăng cao trong năm 2015

(Dân trí) - Ngày 10/3, nguồn tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2015, Cần Thơ đã thu hút 209.500 khách du lịch, đạt 15,2% kế hoạch; trong đó có 41.000 du khách quốc tế, đạt 15,9% kế hoạch.

Theo đó, từ nay đến cuối năm, Cần Thơ phấn đấu thu hút trên 1,16 triệu khách, nâng tổng số khách du lịch đến Cần Thơ 1,37 triệu người, trong đó có 258.000 khách quốc tế. Doanh thu phấn đấu đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 6,7%.

Khách du lịch đang tắm biển Cần Thơ
Khách du lịch đang tắm "biển Cần Thơ"

Đặc biệt, những ngày qua khu Bãi Cát thuộc khu du lịch Sông Hậu (phường Cái Khế, Q.Ninh Kiều) được người dân gọi là “biển Cần Thơ” đã thu hút rất nhiều khách nước ngoài cũng tìm đến, tắm, phơi nắng ngay trên bãi biển trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, vì từ trước tới nay tại ĐBSCL chưa có bãi tắm sông nước ngọt nào thu hút khách nước ngoài đông như thế.

Để đạt được kế hoạch đã đặt ra, Cần Thơ đang tầng nâng cao chất lượng, sản phẩm du lịch, dịch vụ phục vụ, ẩm thực; đa dạng hóa các loại hình sinh thái, sông nước miệt vườn, du lịch văn hóa, du lịch kết hợp hội nghị, đáp ứng tốt nhu cầu của khách. Hoàn chỉnh các dự án du lịch tại cồn Khương, cồn Cái Khế, Cồn Ấu (124ha) …

Đồng thời, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Cần Thơ hướng dẫn nông dân mở rộng các mô hình tham quan vườn cây ăn trái, thưởng thức các dịch vụ tại nhà vườn như học làm bếp, thưởng thức đờn ca tài tử tại vườn và đẩy mạnh khai thác vị trí trung tâm trung chuyển của địa phương đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành khác trong nước.

Phạm Tâm