Cà Mau và Ninh Bình hợp tác phát triển du lịch

(Dân trí) - Mới đây, 2 tỉnh Cà Mau và Ninh Bình đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có ngành du lịch. Được biết, 2 tỉnh này chính thức kết nghĩa vào tháng 1/1960.

Theo thỏa thuận của 2 địa phương, cả 2 tỉnh sẽ cùng hưởng ứng tham gia các lễ hội văn hóa do mỗi bên tổ chức để giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và những điểm, khu du lịch nổi tiếng của địa phương

Phối hợp mở các tour du lịch nhằm khai thác tiềm năng du lịch giữa 2 địa phương và liên kết hình thành các tour, tuyến du lịch liên tỉnh Cà Mau - Ninh Bình.

Đẩy mạnh liên kết và tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư du lịch và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức du lịch nước ngoài, nhằm quảng bá du lịch của địa phương trên trường quốc tế. Đặc biệt, tăng cường công tác xúc tiến mời gọi đầu tư vào các khu du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng,… để phát triển mạng lưới du lịch.

Thường xuyên đăng tải các thông tin kinh tế-xã hội 2 bên lên Cổng thông tin điện tử, các kênh thông tin với nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá thế mạnh của địa phương. Tổ chức cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh du lịch khảo sát, tiềm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh.

UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch 2 tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo thỏa thuận. Hai năm một lần, 2 địa phương tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện cũng như trao đổi, thống nhất các vấn đề hợp tác phát triển mới hoặc điều chỉnh khi cần thiết.

Hiện nay, tỉnh Cà Mau có Mũi Cà Mau là một trong những khu du lịch nổi tiếng của tỉnh, trong khi đó tỉnh Ninh Bình có khu Tràng An cũng là một trong những điểm du lịch được nhiều người biết đến. Đây là những điểm luôn đón một lượng lớn du khách đến với 2 tỉnh này trong thời gian qua.

Cà Mau có khu du lịch Mũi Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Cà Mau có khu du lịch Mũi Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Ninh Bình có khu du lịch Tràng An. (Ảnh: Thái Bá)
Ninh Bình có khu du lịch Tràng An. (Ảnh: Thái Bá)

Theo UBND tỉnh Cà mau, từ năm 2017, tỉnh sẽ tiến hành thanh, kiểm tra hoạt động cũng như hỗ trợ doanh nghiệp phát triển du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ ngày càng tốt hơn đối với du khách khi đến Cà Mau.

Theo kế hoạch, tỉnh Cà Mau dự kiến trong năm 2017 sẽ đón khoảng 1,180 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch. Trong đó, khách trong nước trên 1,150 triệu lượt và quốc tế khoảng 29.500 lượt khách. Tổng doanh thu ước đạt trên 630 tỷ đồng.

So với năm 2016, tổng số du khách đến Cà Mau ước đạt 1,070 triệu lượt khách (trong nước là 1,044 triệu lượt và quốc tế là 26.000 lượt khách), với tổng doanh thu 480 tỷ đồng.

Huỳnh Hải