Bình Liêu cần có thêm biển chỉ dẫn đến các điểm du lịch

Được du khách ví như Sa Pa thu nhỏ với nhiều cảnh đẹp hoang sơ, những thửa ruộng bậc thang, thác nước kỳ vĩ, Bình Liêu mỗi năm đón khoảng 5 vạn lượt du khách đến tham quan. Huyện vùng cao của Quảng Ninh này đang xúc tiến nhiều dự án du lịch để đưa ngành công nghiệp không khói phát triển chuyên nghiệp hơn, thu hút khách du lịch, tăng thu ngân sách, qua đó làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Tuy nhiên, một trong những điều làm du khách không khỏi băn khoăn là một số điểm đến ở Bình Liêu không có các biển chỉ dẫn từ quốc lộ 18C, hay trong trung tâm thị trấn Bình Liêu.

Có thể nói, Bình Liêu được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan đẹp kỳ vĩ và còn rất hoang sơ như: Thác Khe Vằn, thác Sông Moóc, thác Khe Tiền, núi Cao Ba Lanh, núi Cao Xiêm, núi đồi hùng vĩ nơi cột mốc biên giới… Đây là một lợi thế không nhỏ để địa phương này phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn. Thời gian qua, với sự quảng bá, tuyên truyền của huyện, du khách đã biết đến địa phương vùng cao này nhiều hơn.

Bình Liêu cần có thêm biển chỉ dẫn đến các điểm du lịch - 1

Thác Khe Vằn - Một điểm đến được nhiều du khách yêu thích khi đến Bình Liêu.

Anh Nguyễn Minh Hiếu, du khách đến từ huyện Đông Triều chia sẻ: “Tôi đã đi phượt cùng bạn bè đến Bình Liêu nhiều lần. Huyện vùng cao của Quảng Ninh này như một Sa Pa thu nhỏ với nhiều cảnh đẹp làm mê đắm lòng người. Các địa danh, điểm đến ở đây đẹp, kỳ vĩ không thua kém bất kỳ nơi nào ở vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, để tìm đến được các điểm du lịch của Bình Liêu là cả một vấn đề, nhất là đối với những người lần đầu tiên đến nơi đây. Bởi, từ trục quốc lộ 18C, hay tại thị trấn Bình Liêu, hầu như còn thiếu biển chỉ dẫn đến các điểm du lịch của huyện. Hôm nay, tôi dẫn các bạn ở Hà Nội xuống phượt, rất may là tôi đã nhiều lần đến Bình Liêu nên đã thông thuộc đường sá, nên không gặp khó khăn nhiều”.

Quả đúng như anh Hiếu chia sẻ, theo tìm hiểu của chúng tôi dọc quốc lộ 18C – con đường trục chính dẫn lên Bình Liêu và ngay cả ở trung tâm thị trấn huyện đều còn thiếu các biển chỉ dẫn để hướng dẫn du khách đến các điểm du lịch của huyện. Đoàn chúng tôi quyết định đi ngắm núi đồi hùng vĩ nơi cột mốc biên giới. Hỏi thăm, đi lòng vòng mãi trên quốc lộ 18C chúng tôi mới hỏi được đường rẽ lên các cột mốc có cảnh quan đẹp là đi vào bản Ngàn Phe. Đi dọc con đường biên giới, thi thoảng chúng tôi lại phải dừng lại hỏi thăm người dân, hay du khách phượt đi trên đường, anh bạn đi cùng tôi nói đùa, đi thế này không khéo đi lạc lúc nào cũng không biết.

Bình Liêu cần có thêm biển chỉ dẫn đến các điểm du lịch - 2

Đến Bình Liêu, du khách được ngắm những thửa ruộng bậc thang vàng óng.

Sau khi mãn nhãn với cảnh đẹp hùng vĩ của vùng biên giới Bình Liêu, đoàn chúng tôi quay về thị trấn để tiếp tục cuộc khám phá thác Khe Vằn – Một điểm đến được nhiều du khách yêu thích khi đến Bình Liêu. Vào thị trấn Bình Liêu hỏi người dân mới biết, thác Khe Vằn ở cách trung tâm thị trấn Bình Liêu 12km về hướng Đông Nam. Nếu từ Hạ Long lên đến thị trấn, du khách đi chớm vào đầu thị trấn thì rẽ phải về thôn Khe Vằn, xã Húc Động – nơi có dòng thác 3 tầng vô cùng kỳ vĩ.

May mắn hơn khi tìm đường lên các cột mốc biên giới là dọc đường đến thác Khe Vằn, tại một vài các ngã ba, ngã tư, huyện Bình Liêu đã đầu tư các biển chỉ dẫn du khách đi đến thác. Vì vậy, chúng tôi tìm đường đến Khe Vằn nhanh hơn rất nhiều.

Du khách Nguyễn Thị Trang, đến từ TP Hạ Long chia sẻ: “Bình Liêu có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch với các điểm đến đẹp, kỳ vĩ và đặc biệt còn rất hoang sơ. Đó chính là điểm hấp dẫn du khách khi đến nơi đây. Tuy nhiên, hoạt động du lịch ở Bình Liêu còn thiếu chuyên nghiệp, cùng với đó là kết cấu hạ tầng du lịch, thương mại… chưa đáp ứng được yêu cầu. Chính vì vậy, mong rằng trong thời gian tới, Bình Liêu chú trọng hơn để ngành Du lịch phát triển, quan tâm đầu tư các biển chỉ dẫn đến các điểm du lịch để du khách thuận lợi hơn khi đến với huyện vùng cao xinh đẹp của Quảng Ninh”.

Theo Thái Bình

Báo Du lịch