Anh thu hút thêm 40% du khách Arab nhờ chính sách thị thực mới

(Dân trí) - Theo dự đoán của Cơ quan Du lịch Anh Quốc (VisitBritain), sẽ có thêm khoảng 40% du khách đến từ UAE và các nước Arab lựa chọn Anh làm điểm dừng chân nghỉ ngơi của họ nhờ chính sách thị thực mới mà Anh sẽ áp dụng từ quý I/2014 sắp tới.

Ông Mark Walsh - Giám đốc tổ chức hội chợ triển lãm du lịch hàng đầu thế giới Reed Exhibitions cho biết như trên hôm 30/12. Được biết, Reed Exhibitions là nhà tổ chức của Hội chợ Du lịch Arabian sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Dubai từ ngày 5/5 - 8/5 tới. Hiện Reed Exhibitions đã nhận được rất nhiều lựa chọn du lịch đa dạng từ các công ty lữ hành đặt trụ sở tại Anh được áp dụng sau khi Anh nới lỏng chính sách thị thực cho các du khách đến từ UAE, Oman và Qatar.
 
Cụ thể, các du khách đến từ 3 quốc gia Arab trên có thể xin thị thực điện tử vào Anh trước 48h trước khi họ đến Anh, thay vì phải làm thủ tục xin thị thực trước nhiều ngày như trước. Dự kiến, chính sách thị thực này sẽ được chính quyền Anh áp dụng cho các du khách đến từ Kuwait vào năm 2015.

Anh thu hút thêm 40% du khách Arab nhờ chính sách thị thực mới

"Thủ đô London, Anh là một điểm du lịch yêu thích đối với các du khách tại các nước Arab vào các dịp nghỉ hè của họ nhờ khí hậu mát mẻ, dịch vụ mua sắm, giải trí phong phú trong khi đầy rẫy những khách sạn sang trọng",ông Walsh nhận định.

Theo thống kê của VisitBritain, năm 2012, Anh đón lượng khách kỷ lục đến từ các nước Arab là 530 nghìn du khách, tăng 6% so với năm 2011. Đáng nói hơn là các du khách đến từ các nước Arab còn đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách các du khách "chi tiền" mạnh nhất ở Anh với tổng mức mà họ chi ra là 1,97 tỉ USD, so với mức tổng là 30,46 tỉ USD mà nước Anh thu được từ mọi du khách vào năm 2012.

Hà Anh
Theo Breaking Travel News