1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhiều người thất nghiệp bỏ qua sự trợ giúp của chính quyền

(Dân trí) - Trong 7 tháng đầu năm cả nước có gần 90 nghìn người đến cơ quan chức năng đăng ký thất nghiệp. Tuy nhiên, con số thực còn lớn hơn nhiều, không ít người đã bỏ qua sự trợ giúp của chính quyền khi gặp khó khăn trong công việc.

Theo báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 7 tháng đầu năm 2010 từ cơ quan bảo hiểm, trong tổng số 86.994 người đến đăng ký thất nghiệp tại các Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc các Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành thì mới chỉ 50.057 người thất nghiệp đã được hưởng; 11.523 số người thất nghiệp đề nghị chuyển hưởng BHTN.

Nhiều người thất nghiệp bỏ qua sự trợ giúp của chính quyền - 1
Số người thất nghiệp ở các địa phương lớn hơn nhiều so với báo cáo. (Ảnh minh họa)
 
Tuy nhiên, nhận định của nhiều địa phương, số lao động thất nghiệp thực tế còn lớn hơn số lượng đăng ký rất nhiều. Các nguyên nhân đưa ra là vẫn còn những vướng mắc trong thực hiện chính sách, thủ tục hành chính… khiến nhiều người lao động (NLĐ) e ngại, chưa thấy hết được quyền lợi được hưởng. Đơn cử như TPHCM- địa phương có số người đăng ký thất nghiệp nhiều nhất cả nước. Trong bảy tháng đầu năm nay đã có 33.000 người đăng ký thất nghiệp, trong đó có hơn 24.000 hồ sơ đủ điều kiện để xét hưởng trợ cấp. Mặc dù những người được hưởng trở cấp đương nhiên sẽ được giới thiệu việc làm miễn phí và được đào tạo lại nghề nhưng thực tế mới có khoảng 4.000 người được giới thiệu việc làm và 32 người được hỗ trợ đào tạo lại nghề.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đã thừa nhận, ở nhiều địa phương, việc thực hiện các chính sách bảo hiểm thất nghiệp hầu như mới dừng lại ở chuyện tiếp nhận đăng ký, xử lý hồ sơ và quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Lý giải cho việc này, Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng trong các thông tư hướng dẫn để thanh quyết toán không nói rõ chi phí để giới tư vấn, giới thiệu việc làm nên các Trung tâm GTVL vẫn đang loay hoay, phân vân chưa vào cuộc mạnh mẽ. Trong khi đó, do tâm lý sốt ruột muốn tìm việc làm mới ngay, không ít NLĐ đã tự đi tìm việc làm hoặc chấp nhận mất phí qua các trung tâm không thuộc nhà nước…

P. Thanh