1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

ĐBSCL:

Né Covid-19, nhiều trung tâm dịch vụ việc làm tuyển lao động qua online

(Dân trí) - Vì tránh dịch Covid - 19, nhiều trung tâm dịch vụ việc làm ở miền Tây đã ngừng tổ chức tư vấn việc làm tập trung và chuyển sang tư vấn, tuyển dụng online.

Để phòng chống Covid-19 có hiệu quả, nhiều trung tâm dịch vụ việc làm ở miền Tây như: An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Trà Vinh đã dừng mọi hoạt động tập trung đông người; vệ sinh trường lớp, cơ quan, phun thuốc khử trùng, chuyển sang tư vấn việc làm online.

Đơn cử như ở Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP Cần Thơ (thuộc Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ) - cho biết: "Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh virus Covid-19 của UBND TP Cần Thơ, Trung tâm tiến hành vệ sinh phòng, lớp học; tiến hành phun thuốc khử trùng".

Ngoài ra, Trung tâm còn đặt khẩu trang y tế tại các quầy giao dịch, nhắc nhở người lao động mang khẩu trang đúng cách.

Né Covid-19, nhiều trung tâm dịch vụ việc làm tuyển lao động qua online - 1

Trung tâm dịch vụ việc làm TP Cần Thơ đẩy mạnh tư vấn, tuyển dụng online.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam, Trung tâm dừng tất cả các buổi tư vấn việc làm tập trung đông người lao động và doanh nghiệp. Thay vào đó, Trung tâm chuyển các hoạt động này theo cách trực tuyến.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều đối tác Nhật, Đài Loan cũng dừng các buổi phỏng vấn trực tiếp người lao động vì dịch virus Covid-19.

Để khắc phục khó khăn trên, Trung tâm dịch vụ việc làm TP Cần Thơ đã đưa các thông tin “người tìm việc, việc tìm người” lên cổng thông tin của Trung tâm.

Mặt khác, Trung tâm tập trung tuyên truyền phòng chống virus Covid-19 bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, thông tin lên mạng xã hội.

Né Covid-19, nhiều trung tâm dịch vụ việc làm tuyển lao động qua online - 2

Tính đến tháng 2/2020, Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Tháp đã đưa 322 lao động làm việc ở nước ngoài (Ảnh: Trung tâm DVVL Đồng Tháp).

Còn tại Đồng Tháp, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc Đồng Tháp (Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp) cho biết: "Năm 2019, Trung tâm đã kết hợp với các doanh nghiệp đưa trên 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó chủ yếu là thị trường Nhật Bản".

Theo kế hoạch năm 2020, Trung tâm đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước Châu Âu. Tính đến tháng 2/2020, đơn vị đã đưa 322 lao động, trong đó thị trường lao động Nhật Bản tiếp nhận 269 lao động, Ba Lan 45 lao động và Hàn Quốc 1 lao động.

Bà Tuyết cũng cho biết, khi dịch virus Covid-19 lan rộng, Trung tâm đã dừng các hoạt động tập trung đông người, tiến hành vệ sinh trường lớp, cơ quan và phun thuốc khử trùng. Đồng thời, Trung tâm đã kết hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh, học viên về cách phòng chống dịch bệnh.

Được biết, ngoài nhiệm vụ chính đưa lao động Đồng Tháp đi làm việc ở nước ngoài theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm còn liên kết đào tạo hơn 2.400 học viên đang theo học tại các lớp từ sơ cấp đến cao đẳng nghề. Trong vòng 3 năm trở lại đây đã có hơn 1.000 em sau khi tốt nghiệp đã đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là Nhật Bản.

Nguyễn Hành