1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giờ làm việc của cơ quan hành chính từ 8h30, mục tiêu phục vụ còn đảm bảo?

(Dân trí) - Dự thảo sửa đổi Luật Lao động đang đề xuất việc thống nhất giờ làm việc các cơ quan hành chính trong toàn quốc: Từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60 phút, trừ những bộ phận làm việc 24/24 h. Ngoài các ý kiến đồng thuận, nhiều bạn đọc đã nêu ra những lý do về việc khó áp dụng.

Giờ làm việc của cơ quan hành chính từ 8h30, mục tiêu phục vụ còn đảm bảo? - 1

Nên quy định giờ làm việc của cơ quan hành chính từ 8h hay 8h30?

Cần tính tới đặc thù ngành, sự liên thông

Không đồng tình với giờ làm việc của cơ quan hành chính từ 8h30, bạn đọc Phạm Minh Huân chia sẻ: “Cơ quan hành chính được lập ra để phục vụ người dân. Do đó, việc phục vụ cần đảm bảo thuận tiện và đơn giản nhất. Vậy, tới 8h30 mới làm việc và để người dân chờ đợi từ 8h thì liệu còn đảm bảo được tính chất phục vụ?. Chưa kể người dân cũng còn phải dành thời gian đi làm của riêng mình”.

Trên quan điểm đó, bạn đọc Phạm Minh Huân cho rằng, giờ làm việc của cơ quan hành chính có thể liên thông từ 7h sáng tới 18h, trong đó công chức, viên chức sẽ thay phiên nhau nhằm đảm bảo đủ 8h giờ làm việc và liên thông thời gian phục vụ người dân.

Bạn đọc Thu Lan viết: “Nếu nhân viên hành chính bệnh viện cứ 8h30 mới làm việc thì bao nhiêu hồ sơ, thủ tục xét nghiệm, chuyển viện, phẫu thuật sẽ bị ùn lại và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ bệnh nhân…”.

“Nhiều người dân vì công việc ở doanh nghiệp, cơ quan nên sẽ tranh thủ tới cơ quan hành chính làm thủ tục ở quãng thời gian trước hoặc sau giờ làm việc của riêng mình…” - bạn đọc Phạm Minh Huân cho biết.

Bạn đọc Nam Việt cho rằng cần ưu tiên tới tính đồng bộ về thời gian của các khối, ngành công tư trong cả nền kinh tế.

“Nếu doanh nghiệp làm từ 8h, cơ quan hành chính thì làm từ 8h30. Khi có việc liên hệ với cơ quan hành chính, doanh nghiệp phải lựa theo giờ đó cử nhân sự. Điều này sẽ gây phiền hà, xáo trộn kế hoạch làm việc của doanh nghiệp…” - bạn đọc Nam Việt viết.

Đồng quan điểm trên, bạn đọc Phan Thành Chung bày tỏ: Giờ làm việc không nên bắt đầu từ 8h30 mà chuyển về 8h là hợp lý. Điều này sẽ đồng thuận “nhịp” sản xuất - kinh doanh với các thành phần còn lại trong bộ máy của nền kinh tế.

Chia sẻ những quan sát ở nước ngoài về giờ làm việc, bạn đọc Đỗ Hoàng cho biết, thời gian làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều đối với tất cả các công việc hành chính và văn phòng ở Hàn Quốc.

“Nhưng có một điều rất tuyệt vời và giúp ích cho người lao động là thời gian làm việc rất linh hoạt. Giờ nghỉ trưa ở khối nhà nước, cán bộ thay phiên nhau nghỉ ăn trưa để đảm bảo phục vụ liên tục cho giải quyết công việc. Tránh tình trạng người lao động phải xin nghỉ cả buổi hoặc cả chỉ để đi xin tờ giấy hay mở tài khoản ngân hàng” - bạn đọc Đỗ Hoàng viết.

Thời gian và khí hậu vùng miền

Bạn đọc Bất nêu ra những khó khăn về khí hậu nếu áp dụng đồng nhất 1 giờ làm việc từ 8h30 tới 17h30: Điều kiện ở miền núi không thuận lợi như ở thành phố, miền xuôi. Buổi chiều mùa đông chưa tới 5 giờ, trời đã tối mịt.

“Nên cứ để nguyên như hiện tại là tương đối phù hợp, thời gian làm việc cứ để địa phương tự quyết định” - bạn đọc Bất đề nghị.

Bạn đọc Nguyễn Xương cũng chia sẻ: Nên tính tới điều kiện khí hậu của từng vùng để bố trí thời gian làm việc hợp lý, việc áp chung 1 múi giờ làm việc sẽ rất khó. Tại miền Trung, khí hậu mùa hè rất nóng, làm việc từ 8h30 sẽ rất khó khả thi và hạn chế hiệu quả. Chưa kể là việc người dân đi lại giờ đó vất vả.

Bạn đọc Chu Vũ cho rằng thời gian kết thúc làm việc là 17h30 của cơ quan hành chính sẽ khó cho cả công chức, viên chức.

“Các bạn ở thành phố lúc hết giờ làm có thể chạy ra chợ chưa đầy 10 phút đã mua xong thức ăn thức uống, đi đón con chưa đầy 10 bước đã tới nơi. Nhưng ở các huyện miền núi xem, việc đi và về mất cả tiếng đồng hồ mới đón được con, tính cả thời gian đi chợ mua thức ăn về tới nhà thì cũng quá giờ cơm tối...” - bạn đọc Chu Vũ giải thích.

Bạn đọc Nguyễn Quang Thuận đề nghị: Giờ làm việc nên để tự điều chỉnh giữa các địa phương cho phù hợp với khí hậu và đặc điểm dân cư vùng miền. Nếu 17h30 mới tan sở mà kẹt xe như TP HCM thì làm sao chạy về đón con cái kịp được, lại gây tắc đường thêm nữa.

Bạn đọc Châu Anh cho rằng nên quy định khung giờ làm việc riêng cho các vùng miền: “Các tỉnh miền núi phía bắc thưa dân cư, mùa đông ở đây trời sáng muộn và tối nhanh. Do đó chỉ quy định: Mùa hè làm việc từ 7h - 11h và 13h - 17h; mùa đông làm việc từ 7h30 - 11h30 và 13h-17h. Các thành phố lớn và các tỉnh phía Nam: Từ 8h - 12h và 13h - 17h (không phân biệt mùa hè hay mùa đông)”.

Hoàng Mạnh