1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gần 2.000 lao động nước ngoài cần nhập cảnh phục vụ dự án trọng điểm

(Dân trí) - Theo Bộ LĐ-TB&XH, khoảng hơn 9.000 lao động nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam, trong đó gần 2.000 lao động phục vụ cho các dự án, công trình trọng điểm của quốc gia và các tập đoàn quốc tế.

Gần 2.000 lao động nước ngoài cần nhập cảnh phục vụ dự án trọng điểm - 1

Ảnh minh hoạ

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tính đến 25/3, số lao động nước ngoài tại Việt Nam thuộc diện phải cấp giấy phép là 82.573 người (đã cấp giấy phép cho 77.101 người), các trường hợp lao động không thuộc diện phải cấp giấy phép là 11.505 người.

Tổng số cả 2 diện đối tượng trên là 94.078 người. Trong đó, 69.668 lao động trong số 94.078 lao động đang làm việc tại Việt Nam, gồm: 15.424 lao động Trung Quốc, chiếm 22,1%; 24.521 lao động Hàn Quốc, chiếm 35,2%; 29.723 lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, chiếm 42,7%.

Theo báo cáo của 34 tỉnh và thành phố, nhu cầu ưu tiên cho lao động nước ngoài nhập cảnh là 9.099 lao động nước ngoài, chủ yếu là lao động Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong đó gần 2.000 lao động của một số các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, dự án áp dụng công nghệ mới của các tập đoàn đa quốc gia, như: Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, khoảng 100 người); dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 cần 76 người; dự án điện rác Sóc Sơn - Hà Nội 112 người; dự án Samsung tại Bắc Ninh 700 người; tại Thái Nguyên 40 người; dự án LG Display tại Hải Phòng 200 người; Công ty TNHH Texhong 77 người …

Các địa phương đã làm thủ tục nhập cảnh và thực hiện các biện pháp cách ly phòng dịch theo quy định cho trên 1.100 lao động, chủ yếu là lao động Hàn Quốc (gần 1.000 người), lao động Trung Quốc (trên 100 người, trong đó tại Dự án đường sắt Cát Linh (37 người), công ty TNHH Texhong (77 người) …).

Tới tuần cuối tháng 3/2020, số lao động nước ngoài chưa quay trở lại là 24.410 người, gồm: 18.999 lao động Trung Quốc (chiếm 77,8%), 2.826 lao động Hàn Quốc (chiếm 11,6%) và 2.585 lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác (chiếm 10,6%).

Nhóm đối tượng trên chủ yếu là các chuyên gia/lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý, đã và đang điều hành các doanh nghiệp.

Hoàng Mạnh