Socbay Việt Nam từ chối sáp nhập với Google

(Dân trí)- Theo tạp chí <i>Forbes</i>, Nguyễn Xuân Tài - người điều hành trang tìm kiếm tiếng Việt Socbay.com đã từ chối từ chối lời mời sáp nhập với người khổng lồ Google.

Nguyễn Xuân Tài đang giữ cương vị  Tổng giám đốc ở tuổi 26. Anh khẳng định không hề hối tiếc khi từ chối lời mời hấp dẫn của Google. Người thanh niên sinh ra vùng quê nghèo Nghệ An, giỏi lập trình và tự nhận mình là “con nghiện” máy tính quyết định cạnh tranh với Google.

Theo như nhận định của Tài, Eric Schmidt, Tổng giám đốc Google mới chỉ đưa ra mức giá bằng một nửa giá trị thực của Socbay.Google cần có một hợp đồng có quy mô hơn nếu muốn đón đầu sự phát triển một trang web chuyên tìm kiếm bằng tiếng Việt.

Đây không phải là điều kiện vô lý, bởi Google đang đứng trước thách thức không nhỏ trong vấn đề xử lý ngôn ngữ Việt Nam. Cũng như khi Google đặt chân vào Trung Quốc, một doanh nhân tên là Robin Li, người sáng lập ra trang Baidu cũng đã đánh bại Google tại nước này. Trước khi thành lập Baidu, năm 2005, Li cũng đã từ chối lời mời tương tự từ “người khổng lồ”.

Hiện Socbay.com vẫn chưa có lợi nhuận, và đang phải hoạt động trong một văn phòng có phần khiêm tốn tại một tòa nhà không được trang bị nội thất thật sự đầy đủ tại Hà Nội, cùng với những máy chủ tự bảo quản tại công ty.

Tuy nhiên, theo ông Tài và những đối tác đầu tư, lợi nhuận không nhỏ sẽ đến trong vòng 3 năm khi ho tập trung vào lĩnh vực tìm kiếm trên điện thoại di động trên nền Web mobile - một lĩnh vực mà Google chưa hề chiếm lĩnh ở Việt Nam - và phát triển công nghệ sàng lọc, tìm kiếm dữ liệu tiếng Việt trong điều kiện thông tin tiếng Việt trên Internet ngày càng phát triển.

Socbay Việt Nam từ chối sáp nhập với Google - 1
Nguyễn Xuân Tài (bên phải ảnh) cùng đồng nghiệp tại “đại bản doanh” của Google.
 
Forbes nhận định: "Tinh thần kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ ở Việt Nam nhắc tôi nhớ đến khung cảnh mình từng được chứng kiến ở Trung Quốc trong vòng một thập niên qua. Sự phát triển đang có một tiền đề vững chắc nhờ tổng hòa các yếu tố trong một đất nước như dân số trẻ và giỏi thích nghi, cùng một nhóm các nhà đầu tư mạo hiểm đầy tham vọng đang nỗ lực hỗ trợ giai đoạn khởi nghiệp đầy khó khăn của nhiều doanh nghiệp cùng với một thị trường mở rộng cho thương mại".

Cuộc cách mạng truyền thông kỹ thuật số đang diễn ra tại Việt Nam. Trong số 86 triệu dân Việt Nam có tới 26% sử dụng Internet, 3 triệu người dùng Web qua băng thông rộng và 32 triệu điện thoại di động đang được sử dụng, trong đó dịch vụ di động thế hệ thứ 3 (3G) bắt đầu nổi lên.

Sau thành công vang dội khi đầu tư cho các doanh nghiệp khởi sự tại Trung Quốc nhiều năm trước, quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Venture, thành lập chi nhánh tại Việt Nam năm 2006, đã đầu tư 100 triệu đôla cho 40 doanh nghiệp mới tại Việt Nam. Đầu năm nay, IDG Việt Nam cùng với So ftbank đã đầu tư cho trang web tìm kiếm tiếng Việt Socbay.com. 
K. Tân 
Theo Forbes