Microsoft hỗ trợ đào tạo CNTT cho thanh niên Việt Nam

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở độ tuổi 25 ở Việt Nam đang cao gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp trong nước nói chung(1). Khoảng cách giữa kỹ năng của người lao động và yêu cầu của thị trường đang ngày một gia tăng.

Microsoft hỗ trợ đào tạo CNTT cho thanh niên Việt Nam


Để giải quyết vấn đề này, Microsoft đã và đang có nhiều các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên trên toàn cầu và tại Việt Nam. Những sáng kiến này nhằm mục đích kêu gọi mọi người trang bị kiến thức về khoa học máy tính và cách lập trình cơ bản để tăng lợi thế khi tham gia vào thị trường lao động, giúp giảm bớt gánh nặng về tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ hiện nay tại Việt Nam. Một trong những dự án có nhiều thành tựu và được đánh giá cao tại Việt Nam là dự án mang tên “Trung tâm Đào tạo CNTT và Sáng kiến khởi nghiệp cho thanh niên” (Youth Training and Innovation Center) viết tắt là YTIC. Hợp tác với Bộ Khoa học Công nghệ, dự án này của Microsoft được triển khai bởi Trung tâm CNTT, Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) và Viện CNTT, Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Y

TIC nhằm mục đích tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin và khởi nghiệp cho thanh niên Việt Nam, ưu tiên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thí điểm cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội và các trường lân cận. YTIC đã triển khai thành công nhiều hoạt động khác nhau cho không chỉ sinh viên mà cả các thanh niên tại Hà Nội. Tiêu biểu có thể kể đến là các khóa đào tạo Tin học văn phòng, Kỹ năng tìm kiếm việc làm trên internet, cuộc thi Khởi nghiệp cùng Microsoft, chương trình Thắp sáng ước mơ doanh nhân, chương trình Xu hướng công nghệ và những giải pháp của Microsoft...

YTIC được thành lập từ tháng 7 năm 2012 đến nay và dự án đã đạt một số kết quả ấn tượng sau:

• Đào tạo thành công kỹ năng cho hơn 1,000 thanh thiếu niên, ưu tiên các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, và thanh niên khuyết tật

• Triển khai được 43 khóa đào tạo lớn nhỏ khác nhau

• Trong cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Microsoft”, rất nhiều các ứng dụng CNTT đã được xây dựng để xử lý các bài toán hiện đại. Và BiboBook, ứng dụng giáo dục tương tác cho trẻ em đạt giải nhất của cuộc thi, đã tiếp tục phát triển thành apps và đưa lên Windows Store.

• Tổ chức thành công các khóa thực tập cho 40 sinh viên tài năng của Viện CNTT-TT, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

• Tổ chức ngày hội Giao lưu sinh viên để cập nhật những xu hướng về công nghệ thông tin mới nhất trên thế giới, giúp các em có cơ hội giao lưu với Hiệp hội Nhân sự (HRA) để được học những kỹ năng cần thiết về Cách làm hồ sơ tuyển dụng, chuẩn bị cho phỏng vấn đạt hiệu quả cao, cũng như có cơ hội được mời phỏng vấn cho những vị trí phù hợp tại các các công ty lớn và tập đoàn nổi tiếng trên khắp mọi miền đất nước.

Thành công không chỉ ở kỹ năng được truyền tải cho thanh thiếu niên và sinh viên, mà còn được thể hiện qua tính chất kết nối của dự án. Tham gia khóa đào tạo của dự án các bạn học viên ngoài cơ hội được nâng cao kỹ năng CNTT và gia tăng khả năng tìm được một công việc phù hợp với năng lực bản thân, họ còn nhận được những cơ hội mới để thay đổi cuộc sống.

Dù bị tai nạn và trở nên khuyết tật năm 2007 khi 19 tuổi, Vương Thị Bích Việt vẫn quyết tâm tham gia vào khóa đào tạo Kỹ năng tìm kiếm việc làm trên internet của YTIC, do Trung tâm CNTT-TT Vietnet triển khai cùng công ty CP Hướng nghiệp và Phát triển giáo dục ICANDO. Sau khi tham gia vào khóa đào tạo, với những kỹ năng lĩnh hội được từ YTIC, Việt đã được tuyển dụng làm việc và hiện đang đảm nhận phần truyền thông cho công ty công ty ICANDO. Một ví dụ khác là bạn Trần Trang. Sau khi tham gia khóa đào tạo dành cho người khuyết tật, Trang cũng đã được giới thiệu để tiếp tục chương trình học cách sản xuất mỹ phẩm. Hiện tại ngoài việc phát triển việc kinh doanh trong ngành hàng này, đồng thời Trang cũng đã được Quỹ Thriive và Operation Smile hỗ trợ để phẫu thuật khuyết tật ở mặt.