Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”?

(Dân trí) - Dù đã dành cả thanh xuân để yêu nhau, nhưng Justin và Selena không phải là của nhau. Dù đây không phải cái kết trong mơ mà nhiều người chờ đợi ở cặp đôi, nhưng có lẽ là cái kết tốt đẹp nhất có thể cho hai người.

Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là "định mệnh chung cuộc"?

 

Dù đã dành cả thanh xuân để yêu nhau, nhưng Justin và Selena không phải là của nhau. Dù đây không phải cái kết trong mơ mà nhiều người chờ đợi ở cặp đôi, nhưng có lẽ là cái kết tốt đẹp nhất có thể cho hai người.

 

Selena Gomez đang trải qua một năm quá khó khăn

 

Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - Ảnh 1.

Selena Gomez

Trong tuần qua, nữ ca sĩ Selena Gomez (26 tuổi) đã phải nhập viện điều trị tâm lý. Các bạn đồng nghiệp thân thiết thông qua mạng xã hội đang gửi tới Selena những lời nguyện cầu tốt đẹp. Theo kênh tin tức giải trí Entertainment Tonight của đài CBS (Mỹ), Selena đã phải vật lộn với chứng trầm cảm kể từ sau khi trải qua ca ghép thận hồi năm ngoái.

Trang thông tin giải trí TMZ cũng cho hay rằng Selena đã phải nhập viện hai lần trong những tuần trở lại đây vì những vấn đề sức khỏe và hiện đang phải điều trị cả tâm lý để hỗ trợ tốt cho những điều trị thể chất.

Thực tế, Selena đã phải đương đầu với chứng trầm cảm từ nhiều năm nay, cô và người thân càng phải chú ý tới vấn đề cảm xúc của nữ ca sĩ kể từ sau ca ghép thận hồi tháng 9/2017 bởi những hệ lụy gây ra từ căn bệnh lupus.

Mỗi khi không cảm thấy khỏe, Selena đều cần phải tới bệnh viện. Sau những biến động thể chất mới đây, Selena giờ cần cả những điều trị tinh thần.

Cách đây hai tuần, Selena đã chia sẻ trên Instagram rằng sẽ tạm ngưng sử dụng mạng xã hội một thời gian.

Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - Ảnh 2.

Selena Gomez

Ngay trước khi nhập viện điều trị tâm lý, Selena cũng thực hiện một cuộc trò chuyện trực tuyến với fan kéo dài một tiếng đồng hồ, trong đó cô chia sẻ về cuộc chiến với chứng trầm cảm và sự bất an, lo lắng thường trực trong tâm lý:

"Mọi chuyện đều ổn. Tôi đã có vài tháng lạ thường, nhưng cũng ổn. Tôi cảm thấy khá ổn. Tôi chỉ muốn đưa ra được những quyết định tỉnh táo mỗi ngày để có thể đạt được trạng thái tốt".

Trong một năm trở lại đây, Selena phải theo dõi tình trạng sức khỏe chặt chẽ sau khi ghép thận, có những lúc, các chỉ số sức khỏe của cô không tốt. Về đời sống tình cảm, bạn trai cũ - nam ca sĩ Justin Bieber - hiện đã đính hôn với người mẫu Hailey Baldwin. Sự việc có thể khiến Selena đau đầu, bởi truyền thông - công chúng rất quan tâm tới phản ứng của cô…

Selena Gomez tâm sự về chứng trầm cảm

Tại sao đã dành cả thanh xuân để yêu nhau, lại không thể là định mệnh chung cuộc của nhau?

 

Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - 3
Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - 4

Selena Gomez và Justin Bieber

Hồi tháng 5, khi được hỏi về mối quan hệ từng có với Justin Bieber, trong khi anh đã gắn bó với người mẫu Hailey Baldwin, Selena Gomez thừa nhận với tờ The Times (Anh) rằng chuyện tình cảm giữa họ thực sự phức tạp: "Justin và tôi đã là bạn một thời gian dài. Tôi gặp anh ấy khi còn quá trẻ, khi tôi mới 18-19 tuổi thôi...".

Nhìn lại tất cả những hợp tan, thăng trầm đã có, Selena kết luận: "Chúng tôi đã đi qua một quãng thời gian không còn là bạn bè của nhau nữa. Chúng tôi không trò chuyện và có rất nhiều điều lạ lẫm đã xảy ra. Chúng tôi đều đã để nhau lại trong quá khứ".

Hồi tháng 12/2010, Justin Bieber bắt đầu hẹn hò Selena Gomez. Cặp đôi chia tay lần đầu hồi tháng 11/2012. Sau đó vài tuần, họ tái hợp rồi chia tay hồi tháng 1/2013. Sau đó, họ tái hợp trong những khoảng thời gian ngắn vào các năm 2013, 2014, 2015. Cuối năm 2017, có thông tin cặp đôi đoàn tụ, nhưng khi chưa có gì rõ ràng, họ đã lại chia tay trong tháng 3/2018.

Tháng 5/2018, Justin tái hợp bạn gái cũ Hailey Baldwin. Đến ngày 7/7/2018, Justin cầu hôn Hailey thành công. Trước đây, cặp đôi này đã có khoảng thời gian hẹn hò từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2016 rồi chia tay. Trong tháng 9 vừa qua, Hailey chia sẻ rằng cô và Justin hiện đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Người ta đã từng hình dung rằng Justin và Selena rồi sẽ "về một nhà". Justin bắt đầu dành tình cảm cho Selena khi mới 16 tuổi. Khi ấy, hoàng tử pop đã có những phát ngôn đầu tiên về tình yêu: "Khi bạn yêu ai đó thật nhiều, cho dù có chuyện gì xảy ra giữa hai người, tình yêu vẫn sẽ còn đó, không bao giờ chết".

Quả vậy, dù trải qua nhiều lần chia tay, dù có đến với người nào, rồi họ vẫn trở về bên nhau. Nhưng giờ đây, vòng quay hợp tan đó sẽ không tái diễn. Justin đã đính hôn và đang tính chuyện tổ chức lễ cưới với người mẫu Hailey Baldwin (21 tuổi).

Ở tuổi 24, Justin đã muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Hailey (vốn cũng là một "tình cũ" của hoàng tử pop). Thay vì tái diễn vòng quay tan hợp, Justin đã nhanh chóng xúc tiến những cam kết gắn bó, đã đeo lên tay Hailey chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương to bự…

Khi bạn yêu ai đó thật nhiều, cho dù có chuyện gì xảy ra giữa hai người, tình yêu vẫn sẽ còn đó, không bao giờ chết...

Justin Bieber

Justin và Selena từng là tình đầu sâu nặng của nhau khi cả hai đều đang trên đà xây dựng sự nghiệp trong nền công nghiệp giải trí. Khi ấy, dù bận rộn đến đâu, đôi trẻ vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau để có thể cùng nhau dùng bữa sáng, tranh thủ tận hưởng những kỳ nghỉ và sánh vai bên nhau đi dự sự kiện lớn ở Hollywood.

Tình yêu đầu đời của hai ngôi sao trẻ không thiếu những sự gắn bó nghiêm túc: "Tôi chuyển tới sống với Selena năm 18 tuổi. Tôi bắt đầu cuộc sống bên cô ấy như một cuộc hôn nhân. Sống với bạn gái là điều ít thấy ở tuổi ấy, nhưng chúng tôi quá yêu nhau, không gì khác quan trọng hơn, chúng tôi làm tất cả vì nhau", Justin từng nói vậy với tạp chí Complex (Mỹ).

Nhưng lựa chọn gắn bó nghiêm túc bên một người, trong khi bản thân vẫn còn quá trẻ và đang trong hành trình định hình sự trưởng thành, hẳn là quá khó khăn thách thức.

Hơn nữa, Justin và Selena còn là ngôi sao ca nhạc, họ được cả thế giới biết đến, từng khoảnh khắc xuất hiện bên nhau đều được đăng lên báo, từng "trạng thái" trên mạng xã hội đều được quan tâm phân tích. Đó là những thách thức đối với đôi trẻ.

Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - 5
Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - 6

Selena Gomez và Justin Bieber

Nhìn lại quá khứ, giải thích về những hợp tan, thăng trầm với Selena, Justin chia sẻ với Complex rằng: "Tất cả con người bạn không thể đặt trọn vẹn vào một người khác. Chúng tôi đã từng đặt tất cả những gì mình có vào nhau.

Tất cả con người bạn không thể đặt trọn vẹn vào một người khác. Chúng tôi đã từng đặt tất cả những gì mình có vào nhau.

Justin Bieber

"Khi có chuyện xảy ra, khi chúng tôi không giữ được sự tỉnh táo, chúng tôi cãi nhau rất dữ, bởi chúng tôi đã đặt cược tất cả vào nhau. Tình yêu là một sự lựa chọn, không phải là một xúc cảm bền lâu. Có những lúc quá tệ, bạn không còn muốn yêu cô gái ấy nữa, nhưng bạn dùng lý trí để lựa chọn vẫn ở bên yêu thương cô ấy. Đó là điều tôi đã hiểu ra".

Bởi Selena và Justin hợp tan quá nhiều lần, nên người ta những tưởng rồi họ sẽ lại về bên nhau. Nhưng cứ qua thêm một lần tan vỡ, hai người lại thêm xa cách.

Trong cuộc tình này, đã có lúc Justin khủng hoảng tới mức phải xóa tài khoản mạng xã hội, còn Selena phải điều trị tâm lý. Từ tình cảm dễ thương thuở ban đầu, họ đã nếm những đắng cay của sự trưởng thành.

Thời gian và trải nghiệm đã khiến hai người "lớn hơn". Selena phải vật lộn với căn bệnh lupus, với chứng trầm cảm; Justin dần bản lĩnh, chững chạc hơn, không còn những hành động bột phát thiếu chín chắn.

Nhưng rồi khi đã có được sự trưởng thành, thì Justin quyết định tiến nhanh với... người khác... 

Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - 7
Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - 8
Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - 9
Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - 10
Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - 11
Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - 12

Justin Bieber và Hailey Baldwin

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ năm 2016, Justin chia sẻ rằng Hailey là người mà anh "thực sự yêu":

"Tôi không muốn đặt ai vào một vị trí khiến họ cảm thấy rằng tôi chỉ là của riêng họ, để rồi họ sẽ bị tổn thương sau đó. Ở thời điểm này của cuộc đời, tôi không muốn bị kìm giữ bởi bất cứ điều gì. Tôi đã có rất nhiều điều cần phải tận tâm tận lực, với rất nhiều trách nhiệm. Tôi không muốn cô gái tôi yêu lại là một trách nhiệm xuất hiện thêm trong cuộc sống của mình.

"Trước đây, tôi đã từng làm tổn thương những người khác và nói ra những điều mà tôi không thực lòng cam kết, cốt chỉ để họ hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy. Giờ đây, tôi nghĩ về tương lai và muốn đảm bảo rằng mình sẽ không làm tổn thương Hailey kiểu như vậy.

"Nếu Hailey là cô gái tôi muốn cưới thì sao? Nếu tôi vội vã tiến nhanh, rồi làm cô ấy tổn thương vì vỡ mộng, vậy thì mối quan hệ sẽ luôn bị sứt mẻ và rất khó chữa lành những tổn thương kiểu như vậy".

Trong mối quan hệ với Hailey, Justin đã chọn mối quan hệ "mở", không có những lời hứa hẹn. Vậy nhưng, từ một mối quan hệ những tưởng chẳng ràng buộc ấy, Hailey đã có được lời cầu hôn chỉ sau một tháng "đoàn tụ" hồi giữa năm nay, và giờ đây còn đang thực sự tính chuyện vợ chồng dài lâu.

Về phần Selena, một người bạn thân thiết giấu tên của cô đã chia sẻ với tạp chí Us Weekly (Mỹ) rằng sau lần chia tay cuối cùng hồi tháng 3 năm nay, Selena đã hiểu rằng Justin không phải là người mà mình cần: "Selena không quan tâm nữa. Cô ấy đã quên Justin và lần chia tay cuối của họ đã giúp cô ấy thực sự để cậu ấy lại phía sau".

Yêu nhau cả thanh xuân, tại sao Selena và Justin không thể là “định mệnh chung cuộc”? - Ảnh 12.

Selena Gomez và Justin Bieber

Dù đã dành cả thanh xuân để yêu nhau, nhưng Justin và Selena không phải là của nhau. Dù đây không phải cái kết mà nhiều người chờ đợi ở Justin - Selena, nhưng có lẽ đó là cái kết tốt đẹp nhất có thể cho hai người.

Justin đã sang trang mới. Selena cũng đang tích cực chăm sóc sức khỏe bản thân. Dù cuộc sống trong vòng một năm trở lại đây khá khó khăn với Selena, nhưng như nhiều đồng nghiệp đang gửi lời cầu nguyện tốt đẹp cho cô, các fan cũng đều mong rằng rồi đây Selena cũng sẽ có một trang mới vui tươi, tốt đẹp hơn trong đời.

Selena Gomez và Justin Bieber trong một buổi hẹn hò thuở còn gắn bó

Selena Gomez và Justin Bieber vui vẻ đạp xe bên nhau những ngày còn yêu

Biên dịch:
Bích Ngọc
Theo :
CBS/ET/TMZ/E! Online